10/03/2012 05:12 GMT+7

Mùa khô 2012 sẽ không cúp điện

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Ông Nguyễn Tấn Lộc, phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), đã cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ bên lề hội nghị tổng kết công tác tiết kiệm điện năm 2011 và triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2012 do Bộ Công thương và UBND TP.HCM tổ chức ngày 9-3.

alf4gg9l.jpgPhóng to
Công nhân điện lực Nhơn Trạch (Đồng Nai) thi công lắp ráp hệ thống thanh đỡ dây điện - Ảnh: T.T.D.

Không lo cúp điện nhưng giá điện sẽ tăng

Theo ông Lộc, dự kiến trong năm 2012 sẽ có thêm 3.000MW từ các nhà máy thủy điện được đưa lên hệ thống điện quốc gia. Cụ thể khoảng tháng 4, tổ máy số 5 của Nhà máy thủy điện Sơn La sẽ vận hành với công suất 400MW, đồng thời Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 đưa thêm 170MW lên hệ thống điện, các nhà máy khác như thủy điện Bản Chát cũng được đưa vào vận hành. Vì vậy tình hình cung ứng điện năm 2012 sẽ không căng thẳng như những năm trước đây.

Ngoài ra theo EVN, hiện nay nhu cầu điện sản xuất cho một số ngành sản xuất trọng điểm giảm mạnh như sản xuất ximăng giảm 13,9%, sản xuất sắt thép giảm 14,3%, sản xuất cáp điện có bọc cách điện giảm 19,9%...

Với những lý do trên cộng với mục tiêu tiết kiệm điện đạt ít nhất 1% so với sản lượng điện phẩm trong năm 2012, ông Lộc cho rằng mùa khô năm nay sẽ không thiếu điện và không phải cắt điện luân phiên như mùa khô những năm trước đây.

Tuy nhiên theo ông Lộc, hiện nay giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất điện đã tăng. Cụ thể giá dầu, xăng vừa được Bộ Tài chính điều chỉnh tăng từ 600-2.100 đồng/lít, giá gas cũng tăng ở mức cao.

Những khoản lỗ của EVN trong những năm qua do giá nhiên liệu tăng cũng chưa được tính đầy đủ trong giá điện. Vì vậy EVN nợ Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN), Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) đến hàng chục ngàn tỉ đồng. EVN đã phải kiến nghị Chính phủ cho khoanh khoản nợ này chờ giá điện tăng để có chi phí trả nợ.

Ông Lộc cho biết EVN đã đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng giá điện ở thời điểm phù hợp. “Theo tôi, trong năm 2012 sẽ có hai lần điều chỉnh tăng giá điện và mức tăng thấp nhất mỗi lần cũng phải trên 5% so với giá điện hiện hành” - ông Lộc nói.

Tuy không lo thiếu điện nhưng ông Lộc lại lo ngại người dân “ùn ùn” chuyển sang xài bếp điện, bếp từ (sử dụng điện) do giá gas tăng có thể dẫn đến quá tải hệ thống điện. Ông Lộc phân tích: “Một bếp từ công suất 2kW, nếu một hộ dùng ba bếp thì công suất lên tới 6kW, lúc đó dễ dẫn đến hiện tượng quá tải cục bộ trên lưới điện dẫn đến hệ thống điện bị hụt hơi”.

Tiết kiệm hơn 1,3 tỉ kWh điện

Tại hội nghị tổng kết tiết kiệm điện, ông Cao Quốc Hưng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng Bộ Công thương, cho biết trong năm 2011 tình hình cung ứng điện gặp nhiều khó khăn, các hồ thủy điện không đạt kế hoạch tích nước làm tình hình thiếu điện nghiêm trọng.

Tuy nhiên nhờ triển khai tốt chương trình tiết kiệm điện, lượng điện tiết kiệm trên toàn quốc đạt hơn 1,3 tỉ kWh (đạt 1,43% sản lượng điện thương phẩm), trong đó TP.HCM là đơn vị dẫn đầu với sản lượng điện tiết kiệm được hơn 390 triệu kWh. Vì vậy, trong các tháng cao điểm mùa khô (tháng 4, 5, 6-2011) đã không phải tiết giảm điện trên phạm vi toàn quốc.

Ông Hoàng Quốc Vượng, thứ trưởng Bộ Công thương, cho rằng tuy công tác tiết kiệm điện đạt được kết quả tốt nhưng hiện vẫn còn những tồn tại cần giải quyết như sản lượng điện tiết kiệm được từ các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải còn quá khiêm tốn, trong khi khả năng tiết kiệm có thể lên đến 20-30%.

Theo Bộ Công thương, năm 2012 sẽ tổ chức hướng dẫn và thực hiện quản lý bắt buộc việc kiểm toán năng lượng theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với khoảng 1.200 doanh nghiệp trọng điểm.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên