29/03/2004 20:17 GMT+7

Mùa hè tình nguyện của Stanford tại Việt Nam

T.V.NGUYÊN
T.V.NGUYÊN

TTO – Tối nay, 29-2, tại trường đại học y Stanford, Mỹ đã diễn ra buổi hội thảo về dự án y tế Việt Nam 2004, sẽ được thực hiện tại Ninh Bình từ ngày 18-6 đến 12-7.

5lYdg9N5.jpgPhóng to
Các sinh viên Stanford tại Ninh Bình năm 2002
TTO – Tối nay, 29-2, tại trường đại học y Stanford, Mỹ đã diễn ra buổi hội thảo về dự án y tế Việt Nam 2004, sẽ được thực hiện tại Ninh Bình từ ngày 18-6 đến 12-7.

Hai bác sĩ và 8 sinh viên (có 1 sinh viên gốc Việt) cùng một số tình nguyện viên là sinh viên Việt Nam đang học tại Singapore sẽ tham gia đợt hoạt động này, dự kiến sẽ xây dựng một phòng khám chữa bệnh cho người nghèo với kinh phí khoảng 15.000 USD.

Song song đó, họ cũng sẽ tiến hành những buổi tập huấn về cách chăm sóc sức khỏe cho người dân tại đây.

Đây là dự án được thực hiện bởi một nhóm bác sĩ và sinh viên trường y Stanford, phát triển sau thành công của dự án sức khỏe cộng đồng tại Papua New Guinea từ năm 1996. Năm 2002, một dự án tương tự đã được triển khai tại Ninh Bình và được xem là một chương trình “Mùa hè tình nguyện” của sinh viên Mỹ.

T.V.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên