
Hai thí sinh Tạ Thùy Bảo Ngọc và Trần Nguyễn An Nhiên đoạt giải đặc biệt hai bảng của cuộc thi - Ảnh: DUYÊN PHAN
20 bạn được chia thành bảng A (thí sinh từ 4-7 tuổi) và bảng B (thí sinh từ 8-15 tuổi), mỗi bảng gồm 10 bạn.
Nuôi dưỡng sáng tạo từ trải nghiệm
Cuộc thi do Tuổi Trẻ cùng Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn và Trung tâm Kiểm soát Cận thị - Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng tổ chức, với sự phối hợp của Khu du lịch văn hóa Suối Tiên và Hệ thống Anh ngữ Á Châu (ACE). Với tổng giải thưởng gần 150 triệu đồng, sau gần 2 tháng phát động đã có hơn 3.000 bài thi từ thiếu nhi khắp cả nước gửi tham dự.
Với chủ đề “Mắt sáng ngày tựu trường”, top 5 thí sinh xuất sắc của mỗi bảng vẽ trực tiếp tại vòng chung kết đã kể những câu chuyện thật đẹp về ngày trở lại trường, về thầy cô, bạn bè, những ước mơ và niềm háo hức của một năm học mới.



Ban giám khảo chấm điểm trực tiếp tại buổi chung kết - Ảnh: DUYÊN PHAN
Nhà báo Võ Hùng Thuật - Giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ - cho biết ông rất ấn tượng khi một lần nữa được nhìn lại những tác phẩm và mỗi bức tranh đều mang một câu chuyện riêng.
Điều đáng quý của các tác phẩm không chỉ ở nét vẽ hay màu sắc, mà còn ở cách các em nhỏ thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và góc nhìn của mình về cuộc sống, đặc biệt là thông điệp về việc bảo vệ đôi mắt và có một mùa hè năng động, lành mạnh.

Nhà báo Võ Hùng Thuật phát biểu tại chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - hy vọng cuộc thi sẽ để lại cho các em dấu ấn đẹp trong hành trình tuổi thơ, trở thành động lực để các em tiếp tục sáng tạo và trải nghiệm. Điều quan trọng không chỉ là kết quả, mà chính là trải nghiệm các em có được trong suốt hành trình.
“Thông qua hội họa, chúng tôi mong muốn khuyến khích các em dành nhiều thời gian hơn cho những trải nghiệm thực tế, vui chơi, khám phá thế giới xung quanh thay vì gắn liền với màn hình điện tử. Đó cũng là cách góp phần xây dựng những thói quen tốt cho đôi mắt và nâng cao nhận thức của cộng đồng về kiểm soát cận thị học đường”, ông Long nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - Ảnh: DUYÊN PHAN
Những nét vẽ giàu cảm xúc
Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi, bà Chiêu Thu Trang - giáo viên mỹ thuật Trường THCS Trần Văn Ơn, thành viên ban giám khảo - cho rằng chất lượng các tác phẩm khá đa dạng. Đặc biệt phần thi trực tiếp ở vòng chung kết khi chỉ trong 60 phút các bạn đã cho ra tác phẩm độc đáo, thể hiện những nét vẽ uyển chuyển đầy cảm xúc của mình.
Bà đánh giá cao sự sáng tạo, kỹ thuật cũng như cách các em đưa những trải nghiệm, quan sát thực tế vào tranh. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc từ ước mơ của các em, hình ảnh chăm sóc người thân đến những hoạt động vui chơi trong mùa hè.
“Đặc biệt dù thể hiện theo nhiều cách khác nhau, các tác phẩm vẫn bám sát thông điệp bảo vệ đôi mắt của cuộc thi”, bà Trang nhấn mạnh.
Tham dự chương trình, bạn Vũ Huyền Khanh (12 tuổi, Hà Nội) kể khi biết mình được vào chung kết, em và gia đình rất háo hức, đã từ Hà Nội vào TP.HCM từ hôm trước để chuẩn bị tốt cho phần thi chung kết. Bạn nói rất vui khi tham gia bởi đây là cơ hội để được thỏa sức sáng tạo và thể hiện khả năng hội họa của bản thân.
“Thông điệp bảo vệ đôi mắt của cuộc thi khiến em chú ý hơn đến việc chăm sóc mắt trong sinh hoạt hằng ngày. Em nghĩ bản thân cần cố gắng hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điện tử và dành thời gian vui chơi, vận động ngoài trời cũng như giữ khoảng cách phù hợp khi đọc sách, học hành”, Khanh nói.




Các thí sinh tập trung cao độ trong cuộc thi - Ảnh: DUYÊN PHAN
Sân chơi trải nghiệm tại vòng chung kết
Tại buổi chung kết và trao giải, ban tổ chức cũng bố trí khu vực triển lãm và trưng bày khoảng 300 tác phẩm dự thi tiêu biểu. Các bạn nhỏ có dịp trải nghiệm các khu vực tư vấn và thăm khám mắt từ chuyên gia, chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình… Đặc biệt, phụ huynh và thí sinh được tự do khám phá hơn 150 công trình, trò chơi và điểm tham quan tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên.
Kết quả chung cuộc, giải đặc biệt của hai bảng thi thuộc về hai bạn Tạ Thùy Bảo Ngọc (TP.HCM) và Trần Nguyễn An Nhiên (TP.HCM).
Giải nhất bảng A thuộc về Trần Bích Thảo (TP.HCM), giải nhì trao cho Đoàn Bảo Hân (Hải Phòng) và Trịnh Hiền Anh (Hà Nội), giải ba là Nguyễn Quốc Anh (TP.HCM) cùng 5 giải khuyến khích.
Giải nhất Bảng B thuộc về Vũ Huyền Khanh (Hưng Yên), giải nhì trao cho Mai Huyền Trang (TP.HCM) và Nguyễn Trúc Quỳnh Vy (TP.HCM), giải ba thuộc về Ma Tiến Cao San (TP.HCM) cùng 5 giải khuyến khích.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận