Phóng to |
| Thúy Hằng (trái) trong một hoạt động tình nguyện - Ảnh nhân vật cung cấp |
Chương trình truyền hình “Tiếp sức những ước mơ”, phát sóng lúc 19g45 thứ bảy 29-6 trên VTV9 và trên trang truyền hình báo Tuổi Trẻhttp://tv.tuoitre.vn, sẽ giới thiệu đến các bạn câu chuyện vượt khó học giỏi, đam mê nghiên cứu khoa học của cô sinh viên này.
Cũng như bao gia đình nông dân khác ở Quảng Ngãi, gia đình Thúy Hằng sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Thế nhưng không có đất nên phải làm thuê làm mướn để lo hai bữa cơm qua ngày. Để có tiền lo cho con vào TP.HCM học đại học là sự hi sinh trời biển của bậc làm cha mẹ và nỗ lực rất lớn của Hằng.
Mang trên vai ước mơ đổi đời của bản thân và cả ước mơ thành người mà cha mẹ ngày đêm vun xới, Thúy Hằng chưa bao giờ cho phép mình ngơi nghỉ. Hằng chăm chỉ như con ong tìm mật, luôn trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân. Ngần ấy thời gian theo học ĐH Ngân hàng, Hằng luôn là sinh viên có học lực giỏi, tham gia nhiệt tình các phong trào Đoàn - Hội tại trường.
Cái nghèo, cái khó vẫn đeo đuổi, số tiền cha mẹ gửi vào mong sao đủ đóng tiền phòng, học phí là đã mừng. Hằng phải bươn chải, làm thêm để lo cái ăn như làm gia sư, chạy bàn, bán hàng... Vậy nên, trước khi mua một vật dụng cho học tập hay chi tiêu gì, Thúy Hằng rất đắn đo. Chính sự chịu thương chịu khó và hòa đồng nên Thúy Hằng được nhiều bạn bè thương yêu, thầy cô quý mến.
Nhà trường phát động cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, Hằng liền đăng ký tham gia và thực hiện một dự án mong sao có thể áp dụng kiến thức học được vào thực tế. Được sự hướng dẫn tận tình của ThS Đoàn Quỳnh Phương, Thúy Hằng đã thực hiện đề tài “Giải pháp cải thiện tình hình sử dụng thẻ thanh toán tại các cửa hàng trên địa bàn TP.HCM”.
Theo đó, đề tài đưa ra những giải pháp thông minh nhằm cải thiện tình hình sử dụng thẻ thanh toán tại các cửa hàng với việc ứng dụng và phát triển sản phẩm công nghệ cao mà hiện nay ở hầu hết cửa hàng lớn tại TP.HCM đều áp dụng. Đề tài này được hội đồng khoa học Trường ĐH Ngân hàng đánh giá cao và nhận giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 13-2011.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận