04/12/2007 16:19 GMT+7

Mùa đông và chứng hôi chân

BS LÊ THÚY TƯƠI
BS LÊ THÚY TƯƠI

TTO - Chúng tôi rất khổ tâm vì con trai tôi năm nay được 9 tuổi nhưng cháu bị hôi chân hai năm nay rồi. Mùa đông đến cháu mang giày là bị hôi chân ngay. Mong bác sĩ chỉ cách điều trị đơn giản nhất. (Mẹ của cháu Tran Thi Thuy Nga)

606V2dXh.jpgPhóng to
TTO - Chúng tôi rất khổ tâm vì con trai tôi năm nay được 9 tuổi nhưng cháu bị hôi chân hai năm nay rồi. Mùa đông đến cháu mang giày là bị hôi chân ngay. Mong bác sĩ chỉ cách điều trị đơn giản nhất. (Mẹ của cháu Tran Thi Thuy Nga)

Trả lời của Phòng mạch Online:

- Hôi chân là bệnh gây phiền toái cho nhiều người, đặc biệt là vào mùa đông cần phải đi giày, dép kín. Mùi hôi thường do các loại vi khuẩn, nấm ở chân sinh ra, nhất là ở những người có bệnh viêm da chân, mồ hôi ở chân nhiều mà thường xuyên đi tất, giày kín.

Để khắc phục tình trạng này, chị cho cháu đi kiểm tra xem có bị nấm ở chân không? Bản thân chị có thể kiểm tra kẽ chân con, nếu kẽ các ngón có màu lợt thì mang đến bác sĩ da liễu để được chữa trị. Chị rèn cho cháu thói quen rửa chân sạch, lau khô chân rồi mới mang giày. Nhiều khi cháu không để ý nên chân còn ướt lại mang tất, mang giày nên mới bị như vậy.

Cháu nên dùng những loại tất làm bằng sợi cotton, không nên dùng tất bằng sợi tổng hợp. Buổi tối trước khi đi ngủ nên ngâm, rửa chân bằng nước ấm pha một chút muối. Thường xuyên thay lót giày để tránh mùi hôi. Trong "Mẹo vặt" của NXB Phụ Nữ có chỉ những cách sau:

1. Dùng xăng hoặc cồn phun vào trong giày, cho tới khi giày không còn ngấm đư­ợc nữa. Đem phơi khô, sẽ không làm cho chân bị hôi nữa.

2. Dùng rư­ợu phun hai lần vào trong đôi giày đã bị hôi, lập tức mùi hôi bay mất.

3. Lấy một ít phèn chua hoặc vôi bột bọc vào miếng vải. Trư­ớc khi đi ngủ nhét vào trong giày, sáng hôm sau tự khắc mùi hôi bay hết.

4. Giã nhỏ băng phiến rắc vào trong giày, giày sẽ hết bị hôi.

5. Buổi tối lấy một ít giấy vụn cho vào giày, sẽ khử đư­ợc mùi hôi.

Đó là những cách thông dụng, dễ thực hiện. Trong thư chị không nói cháu có bị đổ mồ hôi chân không. Nếu có thì tối trước khi ngủ chị cho cháu ngâm chân trong nước ấm pha phèn chua .

Hi vọng chị sẽ chọn cách tối ưu để khỏi khổ sở vì mùi hôi từ chân và giày của cháu.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

B.CHÂU thực hiện

BS LÊ THÚY TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên