31/07/2017 17:17 GMT+7

Mưa dông trên toàn miền Bắc

H.MINH
H.MINH

TTO - Khoảng chiều tối và đêm mai 1-8, rãnh áp thấp có trục hướng tây bắc - đông nam đi qua Bắc Bộ được thiết lập lại, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, tạo “tổ hợp” thời tiết xấu gây mưa dông trên toàn miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt mưa này kéo dài khoảng 5 - 6 ngày, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh. Trời chuyển mát, nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt.

Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ngay từ bây giờ chính quyền, người dân Bắc Bộ, nhất là các tỉnh vùng núi phía bắc cần chuẩn bị thật tốt công tác phòng chống. Đề phòng mưa lớn kéo dài gây lũ cao trên các sông suối lớn và vừa. Lũ quét ở các suối khe hẹp có độ dốc lớn, trượt lở đất đá bất ngờ trên các đồi núi dốc.

Vùng thấp, vũng trũng, nơi hợp lưu các sông ngòi phòng ngừa ngập úng sâu. Cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên