16/03/2012 00:00 GMT+7

Mưa dông trái mùa khiến nhà tốc mái, "lô cốt" sập

Q.KHẢI - B.ÂN - S.LÂM - M.TRƯỜNG
Q.KHẢI - B.ÂN - S.LÂM - M.TRƯỜNG

TT - Cơn dông mạnh xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc TP.HCM khoảng 15g ngày 15-3 làm tốc mái nhiều ngôi nhà, trường học và làm sập “lô cốt”, giàn giáo ở quận 2. quận Bình Thạnh và Cần Giờ.

QIj02GjP.jpgPhóng to
Nhà bà Phạm Kim Sơn (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) trở thành đống đổ nát sau cơn dông - Ảnh: mậu trường

Cơn mưa kèm gió mạnh đã làm một dãy phòng trên lầu của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P.Bình Trưng Đông, Q.2) bị hư hỏng nặng. Gần như toàn bộ mái tôn trên dãy phòng này bị bay hết, trần cũng bị xé toạc. Lãnh đạo nhà trường cho biết chiều 15-3 trường không có lịch học (trường dạy một buổi), chỉ có vài lớp học sinh khối 9 tham gia chương trình hướng nghiệp ở các phòng dưới. Vì thế khi mưa dông gây tốc mái dãy phòng trên lầu thì không có học sinh nên không có thương vong.

Cũng tại Q.2, Trường mầm non Cát Lái và nhà của một số hộ dân ở P.Bình Trưng Đông bị tốc mái, hư hại nhiều.

Cùng thời điểm này, mưa dông đã làm giàn giáo từ tầng 7 của công trình xây dựng văn phòng Công ty cổ phần Xây lắp 6 tại hẻm 152 đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh bị sập. Rất may sự cố không xảy ra thương vong. Tuy nhiên, khung giàn giáo rơi vướng vào trụ điện làm hàng chục hộ dân khu vực bị cúp điện.

Nhiều đoạn “lô cốt” tại công trình đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài (đoạn cắt ngang đường Phan Văn Trị, P.11) bị gió thổi sập, có đoạn “lô cốt” bị sập nhoài ra đường Phan Văn Trị gây cản trở giao thông.

Còn tại huyện Cần Giờ, theo ông Võ Anh Kiệt - trưởng Phòng quản lý đô thị, phó Ban phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ, thống kê sơ bộ cho thấy toàn huyện có sáu căn nhà bị sập hoàn toàn, 37 căn nhà bị tốc mái, bốn người bị thương phải nhập viện.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tình trạng nắng nóng kéo dài tạo điều kiện nước bốc hơi mạnh và hình thành những đám mây dông trên cao. Đây là nguyên nhân gây ra đợt mưa trái mùa trên một số khu vực tại Đông - Tây Nam bộ và TP.HCM.

Bà Lan cho biết đợt mưa trái mùa này tiếp tục xảy ra ít nhất thêm một ngày nữa. Những cơn mưa này thường có gió giật mạnh, có khả năng đạt cấp 6-7 kèm theo dông sét nên người dân chú ý đề phòng. Sau đợt mưa trái mùa, tình trạng nắng nóng tiếp tục xuất hiện trở lại. Dự báo mùa mưa năm nay sẽ đến sớm vào khoảng đầu tháng 5.

* Cơn mưa lớn kéo dài từ 15g-16g10 trên diện rộng thuộc địa bàn huyện Bến Lức, Thủ Thừa và TP Tân An (Long An) khiến nhiều nơi bị ngập khá nặng. Đặc biệt, đoạn quốc lộ 1A dưới chân cầu Tân An hướng về TP.HCM ngập kéo dài đến gần vòng xoay nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (khoảng 1km), có đoạn ngập sâu 0,6m.

Q.KHẢI - B.ÂN - S.LÂM - M.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên