Anh Võ Hoàng Phương Khôi, một người đi đường, cho biết hạt mưa đá bằng đầu ngón tay, màu trắng đục và tan nhanh khi rơi xuống mặt đường. Nhiều nhà dân hai bên đường nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn giòn như pháo nổ. Mưa đá kéo dài 3-5 phút.
Mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở khu vực Q.12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn... Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, khi mây đối lưu phát triển lên tầm cao từ 6km trở lên, gặp nhiệt độ thấp ngưng tụ thành dạng băng, rơi xuống tạo ra mưa đá. Nam bộ đang vào thời điểm giao mùa nên mưa đá, dông lốc thường xảy ra sau những ngày nắng. Tình trạng này hoàn toàn có thể lặp lại trong những ngày tới.
Trước khi xuất hiện mưa đá, thời tiết tại TP.HCM khá oi bức, nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất xấp xỉ 370C. Chiều 25-4, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm nhiều nhà dân tại Q.12, Q.Thủ Đức... tốc mái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận