30/03/2013 10:06 GMT+7

Mưa đá bằng nắm tay lại đổ xuống Lào Cai

HỒNG THẢO
HỒNG THẢO

TT - Trong khi người dân ở các huyện Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai (Lào Cai) chưa khắc phục xong hậu quả nặng nề của trận mưa đá ngày 27-3 thì vào 2g ngày 29-3, mưa đá “khủng” kèm theo lốc lớn lại xảy ra tại huyện vùng thấp Bảo Yên.

Lợp mái nhà hỏng do mưa đá bị rơi chếtMưa đá khủng khiếp tàn phá Mường KhươngMưa đá tàn khốc ở Lào Cai: 50 năm mới thấy

MnOiHqnT.jpgPhóng to

Mưa đá tạo thành những băng đá lớn (ảnh dưới) và làm sập đổ nhà, gây thương tích cho người dân ở huyện Bảo Yên (Lào Cai) - Ảnh: Hồng Thảo

jjbFIFuY.jpgPhóng to

Mưa đá tạo thành những băng đá lớn (ảnh dưới) và làm sập đổ nhà, gây thương tích cho người dân ở huyện Bảo Yên (Lào Cai) - Ảnh: Hồng Thảo

Ông Đỗ Lê Tín, chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, cho biết mưa đá hạt lớn bằng nắm tay người lớn kèm theo lốc mạnh kéo dài trong khoảng 30 phút, xảy ra tại các xã Long Phúc, Long Khánh, Lương Sơn và thị trấn Phố Ràng, gây thiệt hại khá nặng cho người dân địa phương.

Cụ thể, có bốn nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, một trường học, một trạm y tế và hơn 100 nhà ở bị hư hỏng, 9ha lúa bị giập nát và hai người bị thương, trong đó ông Vi Văn Quỳnh (37 tuổi, ở tổ 9D, thị trấn Phố Ràng) bị chấn thương cột sống do tường nhà đổ sập đè vào người.

HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên