07/04/2014 07:22 GMT+7

Mưa chuyển mùa làm dịu oi bức

Đ.PHÚ - B.LIÊM - Đ.VỊNH - T.PHÙNG
Đ.PHÚ - B.LIÊM - Đ.VỊNH - T.PHÙNG

TT - Sáng sớm 6-4, cơn mưa chuyển mùa kéo dài khoảng một giờ xảy ra diện rộng trên địa bàn TP.HCM đã làm dịu bớt không khí oi bức trong những ngày qua.

Nam bộ nắng nóng 38 độ C, Sài Gòn 37 độ CĐầu tuần nắng nóng, cuối tuần trời mát Nam bộ vào đợt nắng nóng mới

tlgdP4ai.jpgPhóng to
Mưa lớn từ chiều 5-4 đến rạng sáng 6-4 đã khiến quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai lầy lội gây kẹt xe kéo dài gần mười giờ - Ảnh: Thái Bá Dũng

Đến khoảng 6g sáng, cơn mưa bắt đầu giảm, trời trở nên mát mẻ. Theo bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cơn mưa làm nhiệt độ tại TP.HCM giảm xuống còn 230C vào ban đêm, còn nhiệt độ ban ngày tiếp tục ở mức 350C-360C.

Bà Lan cho biết những ngày qua khu vực Tây nguyên xuất hiện mưa khá nhiều, khu vực Nam bộ chỉ mưa lai rai, cục bộ nhưng đến hôm qua thì mưa kéo dài từ chiều tối đến sáng. Đặc biệt, tại TP.HCM lượng mưa đo được ở Q.Thủ Đức là 22mm, Q.1 là 20mm. Trong khi đó, các tỉnh khác như Tây Ninh, An Giang, Bình Dương... có mưa vừa đến mưa to.

Theo bà Lan, đây là đợt mưa chuyển mùa, mưa xong một đợt thì 4-5 ngày sau mới mưa tiếp. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo mùa mưa năm nay bắt đầu từ tháng 5 trở đi, mưa sẽ lần lượt xuất hiện tại nhiều khu vực ở Nam bộ.

Tại Bình Phước, liên tục từ ngày 3 đến 6-4 nhiều cơn mưa lớn kéo dài trên diện rộng diễn ra vào chiều tối và rạng sáng, giúp hàng nghìn hộ dân giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, đồng thời làm dịu thời tiết ở vùng nóng nhất của tỉnh này như các huyện Đồng Phú, Bù Đốp, Lộc Ninh và thị xã Đồng Xoài... Trong mùa khô năm nay, nhiều hồ chứa nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bình Phước bị cạn kiệt nguồn nước nghiêm trọng, có nhiều nơi giếng khô cả đáy, các loại cây trồng cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Hai ngày qua, nhiều nơi ở An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp vào ban đêm có mưa lớn. Đáng chú ý, tối 5-4 mưa trên diện rộng kéo dài từ 20g đến gần sáng. Mưa sớm làm giảm nhiệt sau đợt nắng nóng, nhưng lúc này lúa đông xuân đang chín rộ, mưa xuống gây ảnh hưởng đến năng suất lúa.

* Trong những ngày qua, mưa đá kèm dông lốc đã xuất hiện ở Hà Giang và Lào Cai, gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương.

Tại Hà Giang, trận mưa dông, lốc kèm theo mưa đá kéo dài khoảng 30 phút vào rạng sáng 6-4 khiến nhiều nhà dân ở các xã Pả Vi và thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc) bị tốc mái, riêng xã Pả Vi có 15 nhà dân bị tốc mái... Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cho biết từ ngày 1 đến 6-4, mưa đá kèm dông lốc xảy ra ở các huyện như Hoàng Su Phì, Đồng Văn, Mèo Vạc... Đặc biệt, rạng sáng 4-4 mưa đá kèm gió lốc xảy ra ở các xã Mậu Duệ, Ngọc Long, Ngam La và thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh), làm tốc mái hơn 100 nhà dân và 16 điểm trường học, gây hư hỏng nhiều hoa màu...

Đêm 5-4 đến rạng sáng 6-4, tại Lào Cai cũng xuất hiện dông lốc kèm mưa tại các huyện Bát Xát, Bảo Yên, Sa Pa và TP Lào Cai. Thống kê sơ bộ có 70 ngôi nhà bị tốc mái, huyện Bát Xát bị thiệt hại nhiều nhất với 35 nhà dân và trường học, cột truyền hình của Đài truyền thanh - truyền hình huyện cũng bị đổ.

Theo ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong thời điểm giao mùa từ tháng 3 đến tháng 5 rất dễ xảy ra các hiện tượng mưa đá, dông, tố lốc ở khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Đông Nam bộ. Hiện tượng mưa đá, dông lốc mạnh không dự báo được cụ thể, cơ quan khí tượng chỉ đưa ra cảnh báo khi xuất hiện các tình thế thời tiết gây dông, tố lốc, mưa đá nguy hiểm.

Đ.PHÚ - B.LIÊM - Đ.VỊNH - T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên