Xe
22/03/2021 16:58 GMT+7

Một tuần phạt hơn 5.000 người 'có rượu bia mà vẫn lái xe'

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Trong 7 ngày ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy theo kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 5.140 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Một tuần phạt hơn 5.000 người có rượu bia mà vẫn lái xe - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn, ma túy các tài xế trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh: HÙNG DŨNG

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết tính đến 16h chiều 22-3 đã có 5.140 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy bị xử lý, trong số 5.089 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 51 lái xe dương tính với ma túy, đồng thời phạt tiền 17,7 tỉ đồng, tước 2.997 bằng lái, tạm giữ 5.140 phương tiện.

Trong những ngày qua, bên cạnh việc xử lý nghiêm người vi phạm, kế hoạch tuần tra kiểm soát đã góp phần nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện. Thực tế cho thấy phần lớn lái xe môtô, ôtô... đều chấp hành hiệu lệnh dừng xe, ủng hộ việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Từ nay đến cuối năm, cùng với việc kiểm tra nồng độ cồn và người sử dụng ma túy, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng tăng cường kiểm tra hành chính, chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến... đặc biệt là các hành vi vi phạm về quá tải trọng và chống người thi hành công vụ.

Hơn 8.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 14 ngày đầu thực hiện cao điểm Hơn 8.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 14 ngày đầu thực hiện cao điểm

TTO - Sau 14 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tấn công, trấn áp tội phạm, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 101.085 trường hợp vi phạm, phạt hơn 99 tỉ đồng.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên