![]() |
Đây chính là một trong những thiên thể hiếm thấy nhất trong dải ngân hà |
Đây là một trong những thiên thể hiếm nhất trong dải ngân hà được kính thiên văn Hubble chụp vào năm 1999, nhưng tới thứ 3 vừa qua (11-5) mới được công bố. Tinh vân này nằm cách trái đất 2300 năm ánh sáng theo hướng của chòm sao Monoceros.
Nó được phát hiện vào đầu năm 1970 và các nhà thiên văn học đã nhanh chóng được đặt tên cho nó là "Red Rectangle".
Những chi tiết sống động từ tấm hình mà Hubble chụp được cho thấy cặp sao ở tâm của tinh vân đang vượt ra khỏi luồng khí và bụi giống như hình nón ở bên ngoài theo chiều ngược lại, chính vì vậy mà trông nó giống như hình cái thang.
Cặp sao ở lõi của Red Rectangle chính là HD 44179, chúng đang tàn. Khi chết đi, chúng tiếp tục vượt ra khỏi những tầng bên ngoài đi vào không gian để hình thành nên những tinh vân có thể nhìn thấy được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận