Cuộc thi “Tự hào sử Việt”
Giai đoạn 2 - Oanh liệt Chi Lăng - Đống Đa
Vua Lê Thánh Tông (1442-1497) là một vị vua giỏi trị nước, nhà văn hóa, nhà thơ nổi tiếng. Sinh thời vua Lê Thánh Tông luôn kiên quyết ngăn chặn những hành động xâm phạm biên giới của nhà Minh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và thường răn dạy quần thần: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào tự tiện bỏ đi được. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của vua Thái Tổ để lại mà làm mồi cho giặc thì kẻ đó sẽ bị trừng trị nặng”.
Quan điểm này cũng là ý chí của toàn dân Việt, đã được chứng minh trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. Tiêu biểu là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Đất nước ta từ khi các vua Hùng dựng nước đến nay trải qua vô số thăng trầm, phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, kẻ thù ngoại bang tàn ác..., đã đổ biết bao xương máu, mồ hôi và nước mắt để xây dựng nên hình hài đất nước hôm nay. Có khi Tổ quốc lâm nguy, ngàn năm sống dưới đêm dài đô hộ nhưng dân tộc ta luôn nung chí anh hùng, giữ vững truyền thống, quyết sống mái với những kẻ thù lớn mạnh hơn nhiều lần.
Lịch sử cũng cho thấy có những kẻ vì lợi danh, phú quý của bản thân, của phe phái, dòng họ mình cam tâm bán rẻ quê hương đất nước, rước voi về giày mả tổ, gây nên cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn. Những kẻ bán nước đó chắc chắn sẽ là tội đồ của lịch sử.
Danh sách thí sinh đoạt giải câu hỏi kỳ 4 * Giải nhất: Phạm Minh Tân (Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà Q.10, TP.HCM) * Giải nhì: 1. Võ Thị Cẩm Hiền (Bảo tàng TP Cần Thơ)2. Bùi Thiên Chúc (P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) * Giải ba: 1. Nguyễn Ngọc Cường (P.4, Q.5, TP.HCM)2. Ngô Hoàng Kha (11A11, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM)3. Phạm Nguyên Ngọ (P.Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận