13/05/2011 10:37 GMT+7

Một thời để nhớ - hồi ký của người đẹp cách mạng

NGUYÊN TRỰC
NGUYÊN TRỰC

TT - Tập hồi ký của Thu Trang Công Thị Nghĩa chứa đựng nhiều tư liệu về lịch sử cách mạng Việt Nam thời cận - hiện đại, được thuật lại xoay quanh trục diễn biến hành trạng của một cá nhân.

ZGZtVsTr.jpgPhóng to
Một thời để nhớ - tập hồi ký của Thu Trang Công Thị Nghĩa

Từng sinh trưởng trong một gia đình cách mạng, thoát ly “ra khu” từ năm 1947, Thu Trang lại quay về hoạt động tại Sài Gòn, làm ký giả và trở thành hoa hậu Việt Nam đầu tiên ở tuổi 23 trong cuộc thi vào ngày 20-2-1955 tại rạp Lido, Chợ Lớn. Người nữ cách mạng ấy cũng từng tham gia làm phim Lục Vân Tiên, từng dự Đại hội điện ảnh châu Á tại Tokyo năm 1957.

Người đẹp ấy sau lại đi Pháp, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sử học tại Đại học Paris VII năm 1978 với đề tài Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp. Bà từng là thành viên đoàn chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp, nguyên tổng thư ký Hội Khoa học xã hội - một hội trí thức của Hội Người Việt Nam tại Pháp. Bà đã nghiên cứu và thực hiện quyển sách Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Paris 1917-1923, sách in tại TP.HCM năm 1990.

Một thời để nhớ do Cadasa liên kết xuất bản với NXB Văn Học, dày hơn 600 trang, giá 180.000 đồng.

NGUYÊN TRỰC

NGUYÊN TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên