![]() |
Lò phản ứng số 4 tả tơi sau các vụ cháy và nổ khí hydro - Ảnh: Reuters |
TEPCO cho biết khi phân tích mẫu nước lấy từ bể chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, họ thấy nồng độ phóng xạ iodine-131, cesium-134 và cesium-137 rất cao, trong đó iodine-131 là 220 becquerel/cm3, cesium-134 là 88 becquerel/cm3 và cesium-137 là 93 becquerel/cm3.
Số liệu trên cho thấy phóng xạ đã vượt quá 100.000 lần bình thường. Tất cả đồng vị phóng xạ này đều được sinh ra trong quá trình phân hạch hạt nhân.
TEPCO cho biết tại lò phản ứng số 4 có tất cả 1.331 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng và 204 thanh chưa qua sử dụng, đang được trữ trong bể chứa và họ e ngại một phần trong số đó đã hỏng vì nhiệt độ quá cao. Lượng khí nóng bốc lên từ bể nhiên liệu trong lò số 4 lớn hơn nhiều lần so với các lò khác tại Fukushima 1.
Trước đó, mái của lò số 4 đã bị thổi bay sau một vụ nổ khí hydro và các đám cháy. Mực nước tại bể chứa nhiên liệu cũng đang giảm xuống.
Lãnh đạo TEPCO cho rằng một số thanh nhiên liệu hỏng là do các khung sắt đã rơi xuống bể này sau các đám cháy, khiến nhiệt độ trong bể càng cao sau khi hệ thống mất chức năng làm mát tự động vì mất điện.
Thanh nhiên liệu hạt nhân hỏng đồng nghĩa với việc phóng xạ phát thải ra môi trường xung quanh sẽ rất lớn vì chúng mất đi một phần vỏ bọc.
Công ty này đang lập kế hoạch kiểm tra tình trạng của các lò phản ứng, bằng việc triển khai một loại trực thăng không người lái tới các bể chứa nhiên liệu vốn đang rất nguy hiểm đối với con người.
Hôm nay, Chính phủ Nhật Bản cũng yêu cầu TEPCO kiểm tra lại khả năng chịu động đất của các lò phản ứng ở Fukushima 1, sau khi nhiều chuyên gia địa lý cho rằng dư chấn sau siêu động đất ngày 11-3 sẽ kéo dài nhiều năm và bất cứ địa điểm nào của Nhật Bản cũng có thể hứng chịu rủi ro.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận