14/10/2022 09:46 GMT+7

Một Serie A đầy sinh khí

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Juventus - lá cờ đầu của bóng đá Ý ở đấu trường châu lục suốt một thập niên qua - gây thất vọng não nề tại Champions League năm nay. Nhưng thay vào đó, những đại diện khác lại tạo nên một luồng gió phấn khởi.

Một Serie A đầy sinh khí - Ảnh 1.

Nico Barella (phải) ghi bàn giúp Inter cầm hòa Barca - Ảnh: Reuters

Nếu tỉnh táo hơn một chút trong những cơ hội ăn bàn ở cuối trận, Inter đã có thể "dứt điểm" Barca ở trận đấu rạng sáng 13-10 (giờ VN). 

Dù vậy, kết quả hòa 3-3 vẫn là thành công quá mong đợi với người hâm mộ Inter cũng như bóng đá Ý. 

Sau bốn vòng đấu, Inter hơn Barca 3 điểm, đồng thời hơn cả thành tích đối đầu. Chỉ cần thêm một trận thắng trước Viktoria Plzen, họ sẽ giành vé sớm một vòng đấu, hiên ngang vượt qua "bảng đấu tử thần".

Trước Inter, Napoli gia nhập danh sách những đội bóng giành vé sớm hai vòng đấu khi thắng Ajax 4-2. Đội bóng của HLV Luciano Spalletti sở hữu trọn vẹn 12 điểm sau bốn trận - thành tích đáng nể trong bảng đấu cũng không dễ chịu chút nào với Liverpool, Ajax và Rangers - đội á quân Europa League mùa trước.

So với Napoli và Inter, tình thế của AC Milan ngặt nghèo hơn khi họ mới có 4 điểm, xếp hạng 3 ở bảng E. Nhưng Milan đã chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng là Chelsea hai lần, thời gian tới họ sẽ có lịch thi đấu khá dễ chịu khi chỉ phải làm khách trên sân Dinamo Zagreb và tiếp đón Salzburg trên sân nhà. 

Ngôi đầu có vẻ hơi khó, nhưng tấm vé nhì bảng hoàn toàn trong tầm tay của thầy trò HLV Stefano Pioli.

Nếu cả ba đại diện Serie A nói trên đều giành vé đi tiếp, đây hứa hẹn sẽ là mùa giải thành công nhất của bóng đá Ý ở Champions League trong vòng một thập niên trở lại đây. Trên bảng xếp hạng chỉ số giải đấu của UEFA (tính theo thành tích của các CLB mỗi giải tại đấu trường châu lục), Serie A có xu hướng tụt dốc không phanh trong 4-5 năm trở lại đây. 

Mùa trước, các đội bóng Serie A chỉ giành được 15,714 điểm, ít hơn Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 và cả Eredivisie (Giải vô địch Hà Lan).

Nếu cứ tiếp tục chơi tệ, Serie A có thể sẽ mất luôn vị thế "giải hạng tư" theo bảng xếp hạng này (tính theo thành tích 5 năm gần nhất) và tụt xuống thành giải hạng năm, hạng sáu sau Ligue 1, Eredivisie hay Primeira Liga (Bồ Đào Nha) trong tương lai. 

Thành công của nhóm các CLB Napoli, Inter, AC Milan mùa này vì vậy rất có ý nghĩa với Serie A. Càng đặc biệt hơn, các đại diện Ý lại đang chơi thứ bóng đá hấp dẫn chứ không hề khô cứng, nặng nề như trước đây.

Chính Napoli, chứ không phải Bayern Munich hay Man City, mới là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League lúc này với 17 bàn. Còn Inter Milan vừa trải qua cuộc rượt đuổi đầy kịch tính với Barca, để chứng minh rằng người Ý cũng có thể mang lại những bữa tiệc bàn thắng cho người hâm mộ.

AS Roma cùng HLV Mourinho lên đỉnh Serie A AS Roma cùng HLV Mourinho lên đỉnh Serie A

TTO - Rạng sáng 31-8, AS Roma đã đánh bại Monza với tỉ số 3-0 ở vòng 4 Giải vô địch Ý (Serie A) để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên