08/05/2009 08:05 GMT+7

Một phụ nữ tử vong sau khi chích thuốc gây tê

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT(Quảng Nam) - Ông Nguyễn Tú - chồng bà Nguyễn Thị Phúc (36 tuổi, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - cho biết sáng 2-5, bà Phúc được người nhà đưa đến phòng khám - siêu âm tư nhân của bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Kiều Trinh (vốn là BS chuyên khoa phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) ở TP Tam Kỳ để khám phụ khoa.

Sau đó bà Phúc được BS Trinh khám và chích thuốc gây tê Lidocain để tiểu phẫu. “Chích thuốc gây tê được 10 phút, tôi nghe vợ kêu đau lắm, một lúc BS Trinh đưa vợ tôi ra ngoài cửa ngồi. Được một tí thì lên cơn co giật, sau đó BS Trinh dùng thuốc để cấp cứu tại chỗ nhưng không được, sau đó BS Trinh gọi taxi chở vợ tôi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam” - ông Tú kể.

Theo BS Nguyễn Ba - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trưa 2-5 bà Nguyễn Thị Phúc nhập viện cấp cứu và được các BS chẩn đoán là sốc phản vệ do thuốc gây tê Lidocain, huyết áp tụt, khó thở. Tuy được hồi sức tích cực và chữa trị nhưng đến rạng sáng 3-5, bà đã tử vong.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên