21/08/2011 21:25 GMT+7

Một nữ sinh viên bị giết hại dã man

TRẦN THANH
TRẦN THANH

TTO - Khoảng 19g ngày 21-8, tại ấp 3 xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một nữ sinh viên Trường Cao đẳng Hải quan về quê nghỉ hè – chị Lê Thị Phụng, 20 tuổi.

Thông tin ban đầu cho biết chiều 21-8 cha mẹ và người em của Phụng đi vắng, chỉ còn Phụng ở nhà. Đến khoảng 19g cha mẹ Phụng về nhà thì không thấy con đâu nên đổ xô đi tìm. Một lúc sau họ phát hiện con mình nằm chết dưới ao sau nhà. Trên cổ của có vết thương, đôi bông tai của Phụng biến mất.

Theo nhận định ban đầu của công an, nhiều khả năng đây là một vụ giết người cướp của. Ngay sau khi xảy ra vụ việc công an huyện Giồng Trôm và công an tỉnh Bến Tre đã phong tỏa hiện trường, truy xét. Được biết trước đó khoảng 10 ngày nhà của Phụng đã từng bị trộm viếng lấy mất một số tiền.

TRẦN THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên