18/08/2006 03:02 GMT+7

Một nông dân lưu giữ hơn 200 cuốn sách cổ

Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG
Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG

TT - Đó là anh Trần Văn Lưu (42 tuổi), ở thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Hơn 200 cuốn sách cổ mà anh đang lưu giữ, gồm sách chữ Hán và chữ Nôm được viết trên nhiều loại giấy cổ, ở những lĩnh vực khác nhau như: dư địa chí, sách thuốc...

CQ9zOhPN.jpgPhóng to
Anh Trần Văn Lưu giới thiệu một cuốn sách dư địa chí
TT - Đó là anh Trần Văn Lưu (42 tuổi), ở thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Hơn 200 cuốn sách cổ mà anh đang lưu giữ, gồm sách chữ Hán và chữ Nôm được viết trên nhiều loại giấy cổ, ở những lĩnh vực khác nhau như: dư địa chí, sách thuốc...

Số sách này của cha, ông trong dòng họ nhiều đời nay để lại, được anh Lưu giữ gìn cẩn thận với cách chống mối, mọt, ẩm mốc một cách đặc biệt nên phần lớn vẫn còn giữ được nguyên trạng.

Đặc biệt, có cuốn sách dư địa chí in hình bản đồ thế giới, các châu lục... được giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ.

Hiện anh Lưu rất mong có sự tham gia nghiên cứu, thẩm định của các nhà khoa học để có thể phát huy tác dụng của kho sách cổ này.

Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên