15/04/2011 10:30 GMT+7

Một nông dân đào được 13kg tiền cổ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TT - Ngày 14-4, ông Lê Bá Hạnh - phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh - xác định hơn 13kg tiền cổ của anh Nguyễn Quang Duẫn (thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đào được là tiền Trung Quốc được đúc thời nhà Tống.

Read this on Tuoitrenews.vn

zOdxB7Jb.jpgPhóng to
Số tiền cổ do anh Duẫn đào được - Ảnh: Văn Định

Theo anh Duẫn, trong khi đào đất, anh đào được một hũ sành chứa rất nhiều loại tiền cổ đã bị oxy hóa. Ông Lê Bá Hạnh cho biết số tiền cổ anh Duẫn đào được gồm các loại tiền: Nguyên Phong thông bảo, Hi Ninh thông bảo, Nguyên Hựu thông bảo...

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên