13/02/2009 14:03 GMT+7

Một người Úc bị buộc tội phóng hỏa

T.VY (Theo AP, BBC)
T.VY (Theo AP, BBC)

TTO - Cảnh sát Úc ngày 13-2 đã bắt giữ và buộc tội “phóng hỏa gây chết người” đối với một người đàn ông do có liên quan đến một trong các vụ cháy rừng làm nhiều người thiệt mạng ở bang Victoria.

vyQCoMBU.jpgPhóng to

Một thành viên Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia (CFA) đang an ủi một nạn nhân cháy rừng còn sống sót hôm 12-2 - Ảnh: AP

TTO - Cảnh sát Úc ngày 13-2 đã bắt giữ và buộc tội “phóng hỏa gây chết người” đối với một người đàn ông do có liên quan đến một trong các vụ cháy rừng làm nhiều người thiệt mạng ở bang Victoria.

Ít nhất 96 người chết do cháy rừng ở ÚcBão lửa kinh hoàng ở ÚcBiến đổi khí hậu tác động đến cháy rừng tại Úc

Nguồn tin báo chí Úc nói người này 39 tuổi, bị buộc tội gây ra đám cháy gần thị trấn Churchill, cách Melbourne khoảng 140 km về phía đông nam, làm ít nhất 21 người thiệt mạng. Phát ngôn viên cảnh sát bang Victoria Marika Fengler cho hay dự kiến đối tượng này sẽ ra trình diện trước tòa vào cuối ngày hôm nay (13-2).

Theo quan chức cảnh sát Victoria Christine Nixon, một đám cháy ở thị trấn Marysville làm chết ít nhất 15 người khác cũng có thể là “tác phẩm” của những kẻ phá hoại.

Tại Úc, giết người bằng cách cố ý phóng hỏa có thể lãnh mức án tối đa 25 năm tù.

Đến nay đã có ít nhất 181 người chết và hơn 1.800 ngôi nhà bị phá hủy trong hàng loạt đám cháy rừng tại bang Victoria. Khoảng 7.000 người lâm vào cảnh vô gia cư.

Ngày 12-2, Thủ tướng Úc Kevin Rudd tuyên bố sẽ tổ chức một ngày quốc tang cho các nạn nhân cháy rừng và khẳng định sẽ tháo dỡ những rào cản quan liêu đã cản trở việc xây dựng một hệ thống cảnh báo cháy trên toàn quốc.

Trong khi đó hơn 150 diễn viên điện ảnh, ngôi sao thể thao, ca sĩ và các chính trị gia đã tham dự một chương trình gây quỹ từ thiện cho các nạn nhân cháy rừng.

T.VY (Theo AP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên