27/05/2007 11:10 GMT+7

Một người dân hiến 6.000m2 đất xây trường học

ĐÌNH TOÀN
ĐÌNH TOÀN

TT - Ông Quỳnh Nháp (sinh 1927), người dân tộc Pa Kô, hiện có sáu người con đang chung sống chật chội trong ngôi nhà ở thôn 6, xã A Roàng, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) nhưng đã quyết định hiến tặng 6.000m2 đất (mặt tiền đường Hồ Chí Minh) để UBND xã xây Trường tiểu học A Roàng.

Đây là khu đất ông Nháp trồng sắn, quế trong bao năm qua.

Ngôi trường có mức đầu tư 1,4 tỉ đồng từ nguồn kinh phí chương trình 135, thiết kế xây dựng tám phòng học phục vụ 4.032 học sinh trong xã. A Roàng có một trường tiểu học duy nhất tại thôn Ka Lung nhưng hiện đã xuống cấp hư hỏng nặng. “Mình chịu khó đi tìm nơi khác để trồng trọt, nhường đất ấy lại cho Nhà nước xây trường cho con em đồng bào mình có cái chữ” - ông Nháp nói.

Trước nghĩa cử này, thanh niên tình nguyện Trường ĐH Sư phạm Huế đã phát dọn cho ông Nháp 1ha đất đồi để ông canh tác, trồng trọt.

ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên