26/05/2004 17:51 GMT+7

Một người chết, hai người bị ngộ độc ấu trùng bọ bộ cánh cứng

                     &n
                     &n

TTO - Chiều ngày 26-5, Bác sĩ Huỳnh Tấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết: Một vụ ngộ độc ấu trùng bộ cánh cứng đã làm một người chết và 2 người bị ngộ độc đưa đi cấp cứu vào chiều ngày 24-5.

Nạn nhân là anh Hồ Văn Dòng (1964), trú tại thôn 1 xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, bị chết và 2 đứa con của mình là cháu Hồ Văn Đa (6 tuổi) và Hồ Văn Da (4 tuổi) đưa cấp cứu bệnh viện Phước Sơn trong tình trạng nguy kịch, xuất huyết toàn bộ nội tạng và đi tiểu ra máu. Theo lời kể lại của người thân trong gia đình, trong lúc đi làm đồng, anh Dòng đã nhặt bắt được 1 tô ấu trùng tại bờ ruộng lúa, được xác định là ấu trùng thuộc bộ cánh đầu đỏ đem về ăn và gây ngộ độc.

Triệu chứng ban đầu được ghi nhận là sốt mê man, hôn mê sâu, nôn mửa, ỉa chảy kéo dài. Xác định của cơ quan pháp y cho biết anh Dòng tử vong là do xuất huyết toàn bộ nội tạng. Điều may mắn là qua 2 ngày cấp cứu, 2 cháu Đa và Da đã qua được cơn nguy kịch, nhưng cần phải điều trị dài ngày mới hồi phục.

                     &n
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên