11/01/2017 14:00 GMT+7

​Một ngôi sao mới sắp được hình thành

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Một vụ va chạm lớn giữa 2 ngôi sao bị hút vào nhau trong một nghìn năm qua có khả năng sẽ tạo ra ngôi sao mới vào năm 2022.

Theo RT, nhóm các nhà vũ trụ học ở Đại học Calvin, bang Michigan, Mỹ đã đưa ra dự đoán vào năm 2022, con người có thể chứng kiến sự hình thành của một ngôi sao mới sau vụ va chạm của sao đôi KIC9832227.

Hai ngôi sao này mất khoảng 11 giờ đồng giờ để quay quanh nhau. Tuy nhiên, các nhà khoa học dự đoán được xu hướng tăng tốc của 2 ngôi sao này trên quỹ đạo của chúng sẽ gây ra một vụ nổ và dẫn tới sự ra đời của một ngôi sao mới.

Sau vụ nổ này, ngôi sao mới sẽ là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm trong khoảng thời gian 6 tháng, trước khi từ từ yếu đi trong 20 hoặc 30 năm tiếp theo.

Những người yêu thích vũ trụ có thể quan sát ngôi sao mới dọc phía cánh trái của chòm sao Thiên nga (Cygnus).

Năm 2008, các nhà khoa học đã ghi lại sự ra đời của ngôi sao mới V1309 Scorpii khi 2 ngôi sao bị hút vào nhau và phát nổ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ngôi sao mới