27/11/2008 19:43 GMT+7

Một ngôi chùa ở Nhật Bản đúc đại hồng chung tại Huế

ĐÌNH TOÀN -Q.TÁM 
ĐÌNH TOÀN -Q.TÁM 

TTO - Sáng nay 27-11, chùa Đức Lâm (TP Nagoya - Nhật Bản) phối hợp với công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (Thừa Thiên - Huế) tiến hành tổ chức Lễ cầu nguyện và khởi công đúc đại hồng chung tại cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Sính, phường Đúc (TP Huế).

* Đà Nẵng: Trên 100.000 USD giúp trẻ em hiểu biết văn hóa Nhật Bản

27Jwonhc.jpgPhóng to
Công nhân cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Sính đổ đồng vào khuôn đúc đại hồng chung sáng 27 -11. Ảnh: Đ.T.

Đại hồng chung có trọng lượng ba tấn này là công trình kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Khi hoàn thành (dự kiến một tháng) đại hồng chung sẽ được đưa về Nhật Bản, tôn trí tại chùa Đức Lâm.

Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 2 tỷ đồng, trong đó phần đúc đại hồng chung trên 900 triệu đồng, do Phật tử, các nhà hảo tâm và Tăng – Ni sinh tại chùa Đức Lâm đóng góp xây dựng.

* UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án “Giao lưu văn hóa thông qua việc dạy tiếng Nhật cho trẻ em” do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tài trợ. Dự án sẽ thông qua Nhà thiếu nhi Đà Nẵng để tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, học và dạy tiếng Nhật nhằm tăng cường hiểu biết của trẻ về văn hóa Nhật.

Dự án được thực hiện từ nay đến tháng 8-2010 với kinh phí trên 116.000 USD (58.000 USD/năm).

ĐÌNH TOÀN -Q.TÁM 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên