06/05/2012 22:29 GMT+7

Một ngày, cháy hai kho bãi

NGÔ THIÊN PHÚC - M.MẪN
NGÔ THIÊN PHÚC - M.MẪN

TTO - Vào khoảng 11g ngày 6-5, một đám cháy lớn bùng phát kéo dài hơn 3g tại Công ty Tân Đông Dương - chuyên sản xuất mực in, trên đường số 3, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

N7OFBJJc.jpgPhóng to

Nhân viên công ty di dời hàng hóa, nguyên liệu ra ngoài cổng để tránh thiệt hại - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ phía xưởng kho nguyên liệu nhựa sau trụ sở của công ty, 15 phút sau đã bốc cháy dữ dội, khói nghi ngút cao hàng chục mét, lan ra khoảng 700 m2 nhà xưởng.

Nhân viên công ty đã di dời nhiều nguyên liệu ra khỏi khu vực xưởng tránh thiệt hại.

Nhận tin báo, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều bảy xe chữa cháy cùng hơn 50 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do xưởng kho chủ yếu các nguyên liệu dễ cháy (có cả hóa chất) khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Phía công ty phải huy động một xe cần cẩu để giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Đến 15g cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

* Khoảng 16g ngày 6-5, một vụ cháy đã xảy ra tại công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tuấn Phượng, chuyên tái chế phế liệu, nằm trên đường Võ Văn Bích (xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM).

Theo nhiều công nhân, vào thời gian trên, một làn khói bốc lên nghi ngút tại kho chứa phế liệu.

Nhận tin báo, khoảng 30 phút sau, hai xe cứu hỏa cùng 40 cảnh sát PCCC của phòng cảnh sát PCCC H.Hóc Môn có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn và lan tới một kho chứa phế liệu khác nên khống chế lửa rất khó khăn. Hai xe chuyên dụng tiếp nước được điều động để tiếp tục cứu hỏa.

Đến hơn 17g, một cơn mưa lớn đổ xuống nhưng đám cháy vẫn tiếp tục. Đến 18g, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, gần hết phần mái của kho chứa phế liệu bị sập. Tại kho chứa phế liệu bị cháy, khói vẫn bốc lên nên các cảnh sát PCCC phải liên lục bơm nước vào để phòng cháy trở lại.

Rất may lúc vụ cháy xảy ra không có công nhân làm việc trong kho nên không ai bị thương. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

NGÔ THIÊN PHÚC - M.MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên