20/06/2009 08:36 GMT+7

Một ngày, 3 xe đầu kéo gây tai nạn

 TRẦN CHÁNH NGHĨA
 TRẦN CHÁNH NGHĨA

TT (TPHCM) - Quán cà phê Vinh ở số 112 quốc lộ 22, ấp Bàu Sim (xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM) đã bị một xe đầu kéo đang chạy trên đường lao vào ủi sập chiều 19-6.

RXkZivz3.jpgPhóng to
Đầu xe nằm gọn trong quán cà phê Vinh - Ảnh: T.C.N.

Ông Nguyễn Văn Rến (77 tuổi, chủ quán) cho biết xe đầu kéo của Công ty cổ phần vận tải & thương mại Minh Thảo do Nguyễn Trường Chinh (34 tuổi, ngụ tại Phú Yên) cầm lái chạy trên quốc lộ 22 với tốc độ cực nhanh. Khi cách quán khoảng 50m, chiếc xe húc đổ hơn 10m dải phân cách bằng bêtông rồi lao thẳng vào quán. 10 người khách đang ngồi trong quán đã bỏ chạy tán loạn, riêng ông Đinh Văn Ước (65 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội) chạy không kịp và bị cán đứt lìa hai chân.

Trước đó, lúc 2g sáng, một xe đầu kéo khác cũng chạy tốc độ nhanh trên quốc lộ 22 hướng về thành phố, khi đến km13 (ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) đã húc đổ hơn 20m dải phân cách. Đến 6g30 cùng ngày, tại đoạn đường thuộc xã Tân Phú Trung (quốc lộ 22), thêm một xe đầu kéo nữa leo lên dải phân cách, gây thiệt hại khoảng 15m con lươn bêtông.

 TRẦN CHÁNH NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên