
Bảo Châu, Minh Kiên, Lê Lâm (từ trái qua) đạt giải nhất trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2025 - 2026 - Ảnh: THƯ BÙI
Ba học sinh đó là Lê Lâm, Nguyễn Ngọc Minh Kiên và Phan Bảo Châu, cùng học lớp 12CTIN Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), cả 3 đều được lọt vào vòng 2 để tuyển chọn cho cuộc thi Olympic tin học quốc tế.
3/4 giải nhất trong một lớp
Trong 3 học sinh đoạt giải nhất, Lê Lâm tham gia đội tuyển tin học của trường từ lúc mới nhập học, còn Nguyễn Ngọc Minh Kiên và Phan Bảo Châu được tuyển chọn bổ sung từ học kỳ 2 lớp 10.
Không chỉ đoạt giải nhất tại kỳ thi năm nay, ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm trước, Lê Lâm từng đoạt giải nhì, còn Bảo Châu đoạt giải ba. Chia sẻ về kết quả năm học 2025 - 2026, Minh Kiên cho biết: "Mình bất ngờ nhất là kết quả của bản thân, vì đâu ai nghĩ thí sinh thi rớt năm ngoái lại đoạt giải nhất năm nay".
Với Minh Kiên, áp lực lớn nhất đến trong khoảng 10 ngày trước kỳ thi, khi bạn lo ngại việc không đoạt giải sẽ ảnh hưởng đến cơ hội xét tuyển đại học. Kiên chia sẻ: "Để đạt được kết quả tốt, theo mình, điều quan trọng nhất là không nản chí.
Từ lớp 8 đến lớp 12, mình thi khá nhiều và cũng rớt nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy mình đều rút ra bài học, biết sai ở đâu để tránh lặp lại. Những kinh nghiệm tích lũy qua các lần thất bại trước đó, mình đều dồn hết cho kỳ thi năm nay".
Bên cạnh nỗ lực cá nhân, cả 3 học sinh cho biết luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ thầy cô giáo, bạn bè và gia đình. Trong quá trình ôn luyện, các bạn thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau trong học tập.
"Vui nhất là lúc thầy cô giáo bao đồ ăn, trà sữa", các bạn cười. Tuy đoạt giải cao nhưng cả 3 đều không học hành quá áp lực. Sáng các bạn học trên lớp, buổi chiều tham gia ôn đội tuyển, buổi tối dành thời gian tự luyện đề. Khi gặp nội dung khó, các bạn thường cùng nhau thảo luận để tháo gỡ vướng mắc.
Minh Kiên nói: "Biết mình và 2 bạn cùng lớp cùng đoạt giải nhất, mình tự hào lắm. Lúc được báo tin mình còn không tin nổi, tưởng mọi người giỡn".
Bắt đầu từ điều nhỏ nhất
Chia sẻ về cách học, Bảo Châu cho biết ở mỗi thời điểm, bạn đều phải cố gắng hết sức, đồng thời lấy sự nỗ lực của bạn bè làm động lực để duy trì tinh thần học tập.
Qua thời gian ôn thi, Bảo Châu tâm đắc nhất lời khuyên của thầy giáo giáo thông qua câu chuyện "3 miếng dưa hấu" của Rockefeller, "có những phần tuy dễ nhưng lại mang giá trị cao, vì vậy cần được ưu tiên nắm chắc trước khi đầu tư thời gian cho những nội dung khó hơn", cậu bạn nói.
Còn với Lê Lâm, bạn tập trung vào việc giải bài và rà soát lại cả những bài chưa làm được lẫn những bài đã giải đúng, nhằm rút ra điều cần cải thiện cho bản thân. Việc tự đánh giá được thực hiện hằng ngày để từng bước hoàn thiện kỹ năng, sau đó tổng kết lại vào buổi tối.
Theo Lâm: "Hiệu quả học tập quan trọng hơn số lượng, bởi để tiến xa cần bắt đầu từ những nền tảng nhỏ nhất, chuẩn bị đều đặn mỗi ngày và duy trì sự cân bằng giữa học tập, sinh hoạt và nghỉ ngơi trong quá trình ôn luyện đội tuyển".
Chia sẻ về suy nghĩ của mình, Minh Kiên cho biết điều quan trọng nhất là luôn cố gắng và sẵn sàng thử sức với mọi cách học. Theo Kiên, khi kiên trì nỗ lực, việc học tập rồi cũng sẽ được đền đáp bằng kết quả xứng đáng.
Niềm đam mê đặc biệt với tin học
Khi biết tin lớp mình có 6 bạn đoạt giải trong đó có 3 giải nhất, cô Vũ Thị Hồng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12CTIN, không khỏi tự hào và xúc động, cô nhận xét: "Các em đều là những học sinh ngoan, năng động, có năng khiếu và niềm đam mê đặc biệt với tin học.
Dù áp lực học đội tuyển lớn, các em vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động chung của lớp". Ngoài 3 giải nhất, lớp 12CTIN còn mang về 2 giải nhì cùng 1 giải khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia lần này.
TP.HCM có 288 học sinh đoạt giải
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, TP.HCM có 288/478 học sinh đoạt giải, cao nhất cả nước. Trong khi năm học trước TP.HCM có 166 học sinh đoạt giải.
Năm nay TP.HCM có 10 giải nhất, 68 giải nhì, 72 giải ba và 138 giải khuyến khích trải đều ở 12 môn thi. Đặc biệt lần đầu tiên môn tin học có 4 giải nhất gồm 3 học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và 1 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương.
4 giải nhất môn tiếng Anh thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cùng 1 giải nhất ở môn toán và 1 giải nhất môn hóa đều thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Các môn có nhiều học sinh đoạt giải là môn toán 27 giải, môn lý và hóa (35 giải/môn), môn tin học 30 giải. Đáng chú ý các môn ngoại ngữ tiếp tục đóng góp số lượng giải lớn với 33 giải tiếng Anh, 22 giải tiếng Pháp, 17 giải tiếng Trung và 18 giải tiếng Nhật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận