14/04/2010 14:24 GMT+7

Một học sinh bị chém đứt tai

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Đến ngày 14-4, em Huỳnh Hữu Quyên (HS lớp 11A11, trường THPT Nguyễn Du, Bình Định) đã tương đối ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoang mang.

Bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện khu vực Bồng Sơn - cho biết hiện vết thương bệnh nhân này đã khô, bước đầu hồi phục, tuy nhiên vẫn còn phải theo dõi, chưa khẳng định là đã qua cơn nguy kịch.

cfhXMdZy.jpgPhóng to
Em Quyên đang điều trị tại BV đa khoa khu vực Bồng Sơn - Ảnh: Trường Đăng

Trước đó, tối thứ 7 ngày 10-4, Quyên đi với Tiến, một bạn cùng lớp, đến quán cà phê ở Hoài Hương (Hoài Nhơn) chứng kiến hai bạn khác giảng hòa mâu thuẫn trước đó.

Sau khi ra về, Quyên và Tiến đạp xe đạp đến đoạn thôn Ka Công (Hoài Hương) thì bị ba thanh niên đi xe mô tô từ sau chạy tới chém vào đầu Quyên.

Vết thương chém vào giữa tai phải dài 8cm, sâu 3cm làm đứt vành tai. Theo quan sát của Tiến, ba thanh niên này dùng mã tấu chém. Chém xong, ba thanh niên này tẩu thoát. Hiện công an xã Hoài Hương đang điều tra làm rõ sự việc.

TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên