Bạn Đàm Thị Xuân Uyên bày tỏ: “Tôi tin rằng việc đưa trí thức trẻ về các vùng nông thôn nghèo là một chủ trương đúng đắn. Chính sách đãi ngộ rất xứng đáng để thu hút trí thức trẻ như vị trí làm việc, mức lương và các ưu tiên sau khi kết thúc thời hạn làm việc”, và bạn cho rằng việc này sẽ thu hút rất nhiều bạn trẻ muốn cống hiến sức trẻ của mình để làm giàu cho quê hương. Bạn Đậu Bắp nhìn thấy ở dự án “thêm cơ hội để thể hiện mình, góp sức mình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước” đối với các bạn sinh viên mới ra trường.
Các bạn Minh Quang, Nguyễn Văn Hiếu, Khánh Xuân... đều bày tỏ sự ngưỡng mộ chính sách này và nói đây là cơ hội cho giới trẻ, cơ hội cho các vùng đất nghèo bật lên thật sự. Tuy nhiên, các bạn cũng lưu ý: chính sách tốt chỉ thật sự phát huy được hiệu quả khi được thực thi tốt. Đó là dự án cần được thực thi minh bạch, công bằng, dân chủ, công khai để ai trong tiêu chuẩn cũng được tham gia, có thể qua thi tuyển. Có như vậy dự án mới thật sự đạt hiệu quả như mục đích của nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận