29/11/2013 09:49 GMT+7

Một điều dưỡng bị đồng nghiệp đâm tại bệnh viện

ĐỨC THANH - MINH MẪN
ĐỨC THANH - MINH MẪN

TTO - Ngày 29-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ ban đầu để làm rõ vụ điều dưỡng Nguyễn Thị Nam Phương (23 tuổi) dùng dao đâm đồng nghiệp Nguyễn Thị Sáu (41 tuổi) tại Bệnh viện Điều dưỡng - phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp (Q.8) trưa 27-11.

kiCdjfhU.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Sáu đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo một lãnh đạo bệnh viện, trước khi xảy ra vụ việc, bà Sáu thường góp ý chuyên môn cho điều dưỡng Phương. Trưa 27-11, cả hai đang ở trong phòng làm việc của tổ kiểm soát nhiễm khuẩn thì xảy ra xích mích. Trong lúc lời qua tiếng lại, điều dưỡng Phương bất ngờ lấy dao trong phòng đâm nhiều nhát vào bà Sáu.

Ngay sau đó, bà Sáu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mất nhiều máu, vã mồ hôi, người lạnh và huyết áp thấp.

Thương tích nặng nhất của bà Sáu là 5 vết đâm bên vai phải, trong đó 1 vết đâm sâu làm rách khớp cổ vai, lộ xương vai. Vai trái cũng bị một vết thương. Khoảng 16g30 cùng ngày, nạn nhân được đưa đi mổ để khâu cơ gân, truyền 4 đơn vị máu.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tương đối ổn định, mạch, huyết áp ổn và đang được theo dõi tại khoa ngoại lồng ngực.

ĐỨC THANH - MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên