01/02/2009 08:53 GMT+7

Một "đại thụ" tiểu thuyết tân võ hiệp qua đời

LAN NHÃ (Theo ent.tom.com)
LAN NHÃ (Theo ent.tom.com)

TT - Sau một thời gian dài gác bút và dưỡng bệnh, tiểu thuyết gia võ hiệp Trung Quốc Lương Vũ Sinh (ảnh) đã từ trần hôm 22-1 tại Sydney (Úc), hưởng thọ 85 tuổi.

7jas4kkB.jpgPhóng to
TT - Sau một thời gian dài gác bút và dưỡng bệnh, tiểu thuyết gia võ hiệp Trung Quốc Lương Vũ Sinh (ảnh) đã từ trần hôm 22-1 tại Sydney (Úc), hưởng thọ 85 tuổi.

Được xem là người mở đường cho dòng tiểu thuyết tân võ hiệp, Lương Vũ Sinh (tên thật Trần Văn Thống) cùng được xếp ngang hàng với tôn sư võ hiệp Trung Quốc là Kim Dung và Cổ Long. Cả đời ông đã sáng tác 35 bộ tiểu thuyết võ hiệp, tạo ra trên 100 nhân vật, tác phẩm tiêu biểu như Bạch phát ma nữ truyện, Bình Tung Hiệp Ảnh, Thất kiếm hạ thiên sơn..., trong số đó có những tác phẩm đã được dựng thành phim.

Chính Lương Vũ Sinh là người đã mang đến luồng gió mới cho tiểu thuyết võ hiệp. Sự xuất hiện dòng tiểu thuyết tân võ hiệp cùng với những tiểu thuyết gia lớn như Kim Dung, Lương Vũ Sinh, Cổ Long, Ôn Thụy An... đã đưa dòng tác phẩm này đến được với các giai tầng xã hội, mở ra một kỷ nguyên mới cho tiểu thuyết võ hiệp. So với Kim Dung, những tác phẩm của Lương Vũ Sinh chịu ảnh hưởng lịch sử, tiểu thuyết và thơ từ truyền thống của Trung Quốc hơn. Quan điểm của ông về hai chữ “võ hiệp” là “dùng hiệp thắng võ”, võ là một phương tiện, hiệp mới là mục đích chân chính.

Lúc sinh thời, khi nói về vai trò của mình trong công việc sáng tác tiểu thuyết võ hiệp, Lương Vũ Sinh từng nói: người mở mang là Lương Vũ Sinh, người phát huy rực rỡ là Kim Dung. Ông luôn đánh giá cao sự cống hiến lớn lao của Kim Dung dành cho tiểu thuyết võ hiệp.

LAN NHÃ (Theo ent.tom.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên