24/11/2021 15:31 GMT+7

Một công nhân thủy sản bị phạt 12 tháng tù vì làm lây lan dịch bệnh

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Hiệp là công nhân thủy sản, biết mình có tiếp xúc với F0 nhưng không khai báo. Sau đó làm lây lan dịch bệnh cho 5 người thân bên gia đình vợ.

Một công nhân thủy sản bị phạt 12 tháng tù vì làm lây lan dịch bệnh - Ảnh 1.

Bị cáo Hiệp (trái) tại tòa - Ảnh: K.T.

Ngày 24-11, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với bị cáo Lâm Minh Hiệp (27 tuổi, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Theo đó, HĐXX đã tuyên 12 tháng tù giam đối với bị cáo Hiệp vì làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho 5 người thân bên vợ.

Theo cáo trạng, Hiệp vốn là công nhân thủy sản. Chiều 23-8-2021, biết mình có tiếp xúc gần với N., bệnh nhân F0 ở cùng dãy nhà trọ.

Nhưng khi chở vợ về quê ở ấp 1-5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Hiệp không khai báo y tế. Sau đó, Hiệp mắc COVID-19 và làm lây bệnh cho 5 người thân bên vợ.

Tại tòa, Hiệp khai vì sợ khi khai báo y tế sẽ bị đưa đi cách ly tập trung và "nghe đồn" cách ly tập trung rất dễ bị lây nhiễm chéo.

Dù Hiệp tỏ ra ăn năn, hối cải nhưng vì tính chất nguy hiểm của hành vi che giấu dịch tễ, HĐXX cho rằng cần răn đe chung cho xã hội và vì lợi ích chống dịch chung, HĐXX tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với bị cáo Hiệp.

Phê bình chủ tịch huyện, yêu cầu khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Bắc Giang Phê bình chủ tịch huyện, yêu cầu khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Bắc Giang

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Yên Thế, chủ tịch UBND huyện Yên Thế và yêu cầu khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm ở huyện.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên