Phóng to |
| Cơ phó Đặng Xuân Hợp (che mặt) đang bị cảnh sát Nhật dẫn giải |
Cảnh sát nước này cho biết cơ phó Đặng Xuân Hợp bị bắt tại một khách sạn ở khu vực sân bay Narita vì tình nghi đã mang về VN 27 món hàng mỹ phẩm lấy cắp tại Nhật theo đường hành lý xách tay từ sân bay Kansai (phía tây Nhật Bản) vào tháng 7-2008. Sau khi bị bắt, ông Đặng Xuân Hợp cho rằng không biết các thứ hàng được gửi là hàng ăn cắp.
Báo Asahi cho biết theo điều tra của cảnh sát vào thời điểm đó, cảnh sát tỉnh Yamaguchi đã bắt một phụ nữ tên Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi), sinh sống ở tỉnh Hyogo. Bà Hạnh bị phát hiện gửi các món hàng mỹ phẩm này đến nơi ở của cơ phó Đặng Xuân Hợp và hiện Trần Thị Mỹ Hạnh đang bị xét xử vì tội mua hàng ăn cắp. Nhật báo Mainichi còn cho biết khi bị bắt trong tay Hạnh đang có 16 loại mỹ phẩm với 315 món và đồ jean để chuyển về VN.
Cảnh sát Nhật cho biết đây là kết quả của quá trình điều tra từ 14 địa phương tại Nhật và hiện đã tiến hành điều tra sáu địa điểm bao gồm văn phòng VNA tại các sân bay Narita, Chubu, Kansai, Nagoya, Fukuoka…, trong đó có cả nhà ở của trưởng chi nhánh VNA tại Osaka.
VNA sẵn sàng hợp tác điều tra
Phóng to |
| Điều tra viên tịch thu hàng từ văn phòng của Vietnam Airlines tại sân bay Kansai trưa 17-12 - Ảnh: Sankei |
Văn phòng chi nhánh VNA tại Nhật Bản đã có báo cáo gửi VNA về trường hợp phi công Đặng Xuân Hợp, cơ phó Boeing B777 trên chuyến bay Hà Nội tới Tokyo.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo VNA đã yêu cầu các cán bộ văn phòng chi nhánh tại Nhật hợp tác đầy đủ, toàn diện với nhà chức trách và cơ quan điều tra Nhật Bản trong quá trình điều tra xác minh vụ việc.
Được biết đây là phi công thứ ba của VNA bị bắt tại nước ngoài vì vi phạm về vận chuyển hàng hóa và ngoại tệ trái phép. Hồi tháng 4-2008, phi công Lại Quốc Việt của VNA đã bị bắt giữ và xét xử tại Úc do nghi ngờ liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền.
Tháng 8-2007, phi công Trần Đình Đan cũng bị bắt khi vận chuyển 6,5 triệu USD ra khỏi Úc. Phi công Đang đã bị kết án tù 4 năm rưỡi.
|
Trả lời Tuổi Trẻ, đại sứ VN tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình (hiện đang ở VN) cho biết ông mới chỉ nhận được thông tin qua điện thoại chứ cũng chưa có thông tin gì thêm. Liên quan đến tình trạng một số người VN bị bắt tại Nhật từ năm 2006 tới nay do lấy trộm đồ ở địa phương, đại sứ Phú Bình khẳng định: “Những thông tin lẻ tẻ đó chúng tôi có biết. Chuyện này chủ yếu liên quan đến một số tu nghiệp sinh hoặc một số bỏ trốn ra ngoài bất hợp pháp và chuyện đó đã được báo cáo cho các cơ quan chức năng của ta biết”. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận