27/02/2010 08:21 GMT+7

Một cô giáo chết đuối khi qua sông dạy học

NINH GIANG
NINH GIANG

TT - Đến 19g tối 26-2, chính quyền và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cô giáo Đặng Thị Ái (51 tuổi, hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Hội, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) dưới lòng sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy qua xã này.

Trước đó khoảng 9g ngày 25-2, người dân phát hiện chiếc ghe mà cô Ái thường ngày một mình chèo qua sông Vàm Cỏ Đông sang ấp Phước Hội đi dạy học bị mắc kẹt giữa đám lục bình dày đặc, trôi giữa dòng sông. Trên ghe chỉ còn lại chiếc cặp da, một túi nhựa đựng giáo án và điện thoại di động.

Nhiều người dân nhận định có thể cô Ái bị rơi xuống sông khi tìm cách gỡ lục bình cản trở việc lưu thông.

Trong những năm gần đây, lục bình dày đặc trên sông Vàm Cỏ Đông đã cản trở lưu thông và gây nhiều vụ tai nạn chết người.

NINH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên