Bỏ án tử hình đối với tội phạm kinh tế:
Tôi cho rằng việc bỏ án tử hình đối với loại tội phạm này không chỉ nhằm mục đích tăng cường giáo dục tội phạm và bảo đảm khả năng thu hồi tài sản bị thất thoát, mà còn để thể hiện tính nhân đạo vốn là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ngày nay khi đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình để hội nhập kinh tế thế giới, chúng ta dù tài giỏi đến đâu cũng đã không tránh khỏi những sai lầm trong quản lý và điều hành nền kinh tế thị trường vốn rất phức tạp và đầy thử thách.
Trong quá trình làm kinh tế, họ đã có những đóng góp nhất định cho xã hội. Khi phạm phải sai lầm, do nhiều lý do khác nhau họ đã gây ra những tác hại ở mức độ khác nhau. Có thể do quá bức xúc với một số doanh nhân tha hóa, dùng tiền vốn nhà nước làm của riêng hoặc tiêu xài hoang phí; hoặc lo lắng về nguy cơ suy thoái kinh tế do các tội phạm kinh tế gây ra mà án tử hình cho tội danh kinh tế vẫn còn phải duy trì cho đến nay.
Nhiều nước trên thế giới đã xóa hẳn án tử hình trong bộ luật và rất nhiều nước không áp dụng án tử hình cho tội danh kinh tế. Theo họ, án tử hình chỉ nên áp dụng cho các đối tượng được xem là nguy hiểm cho xã hội, ví dụ như tội cướp của, giết người, hiếp dâm, buôn bán ma túy... Thuật ngữ “tội phạm” (criminals) đối với họ không bao gồm các tội danh kinh tế.
Xét cho cùng tội phạm kinh tế chỉ là một thiệt hại cho xã hội, chứ chưa phải là một mối hiểm họa cho xã hội như các loại tội phạm hình sự khác.
Rất cần thiết cho chúng ta xem xét lại và đi đến một quyết định hợp lý, hợp tình. Hợp lý là đảm bảo một hệ thống pháp luật đủ nghiêm để duy trì trật tự xã hội. Hợp tình là đảm bảo thể hiện tính nhân đạo vốn là một bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận