27/09/2013 08:40 GMT+7

Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn ngại va chạm

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Ngày 26-9, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy An Giang về việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 và chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đoàn công tác đánh giá Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, các báo cáo, bản kiểm điểm của các tập thể và cá nhân đều thực hiện đủ, đúng yêu cầu. Đối với các vấn đề gây bức xúc trong dư luận như sai phạm đất đai tại TP Long Xuyên đã được kiểm điểm nghiêm túc.

Ngoài 22 cán bộ bị truy tố, đã xem xét kỷ luật một số cán bộ đảng viên, Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Ban thường vụ Thành ủy Long Xuyên ở hai nhiệm kỳ 2000-2005 và 2005-2010.

Thay mặt đoàn công tác, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn nêu rõ một bộ phận cán bộ, đảng viên ngại va chạm, tự phê bình và phê bình còn yếu. Phó thủ tướng yêu cầu mỗi cá nhân, tập thể cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành...

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên