03/08/2004 08:35 GMT+7

Một bệnh nhi bị hội chứng hiếm gặp

LÊ THANH HÀ
LÊ THANH HÀ

TT- Bệnh nhi (BN) Nguyễn Hoàng Minh (sinh 6-2003, ở Bình Phước) sau một năm chào đời chỉ tăng cân đúng 1kg. Nguyên nhân khiến bé Minh suy dinh dưỡng trầm trọng là do bị hội chứng Roviralta (có tật bẩm sinh ở môn vị và khe thực quản), một bệnh lý rất hiếm gặp (từ 1987 đến nay BV chỉ tiếp nhận điều trị năm trường hợp).

Do bị hội chứng này nên dạ dày của BN chạy ngược lên ngực, xoay một vòng rồi nằm sát vào tim khiến BN mỗi khi ăn đều ói hết và luôn mệt do tim bị dạ dày chèn ép. Hôm qua, 2-8-2004, GS.BS Trần Đông A - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết ông và các cộng sự đã phẫu thuật đưa dạ dày về đúng vị trí cũ, chỉnh hình lại môn vị và khe thực quản. Sau phẫu thuật đến nay bé Minh đã hết ói, ăn uống tốt.

Được biết, bé Minh khi sinh cân nặng 2,4 kg, ngày lên bàn mổ nặng 3,5kg. Sau một tháng phẫu thuật bé đã tăng thêm được 1kg. Gia đình bé rất nghèo, BV đã miễn giảm gần như toàn bộ chi phí điều trị.

LÊ THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên