16/12/2022 09:53 GMT+7

Morocco gửi đơn kiện FIFA vì bị từ chối hai quả phạt đền rõ ràng trước Pháp

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) đã chính thức gửi đơn khiếu kiện lên FIFA vì cho rằng trọng tài Cesar Ramos đã thổi còi sai hai tình huống nghiêm trọng trong trận Morocco thua Pháp 0-2 ở trận bán kết World Cup 2022.

Morocco gửi đơn kiện FIFA vì bị từ chối hai quả phạt đền rõ ràng trước Pháp - Ảnh 1.

Sofiane Boufal (17) nhận thẻ vàng sau tình huống tranh cãi ở phút 27 - Ảnh: Reuters

Báo Le Matin (Morocco) đưa tin: "FRMF phản đối mạnh mẽ trọng tài người Mexico Cesar Ramos. Họ đã gửi một lá thư cho cơ quan có thẩm quyền của FIFA. Trong đó, FRMF quay lại các tình huống trọng tài từ chối cho Morocco hưởng phạt đền, ở hai tình huống không thể chối cãi theo nhận định của một số chuyên gia trọng tài.

FRMF cũng hết sức ngạc nhiên khi hệ thống Video hỗ trợ trọng tài (VAR) không phản ứng với các tình huống sai lầm này của trọng tài. FRMF sẽ nỗ lực hết sức để đòi lại sự công bằng và tố cáo những sai lầm của trọng tài ở trận bán kết".

Ở trận bán kết với Pháp, sau khi để thủng lưới từ rất sớm thì Morocco đã đẩy cao đội hình tấn công. Phút 27, tiền đạo Sofiane Boufal (Morocco) đã có pha va chạm với Theo Hernandez và ngã trong vòng cấm của đội tuyển Pháp. 

Khi mọi người đang chờ đợi quả phạt đền cho Morocco, trọng tài Cesar Ramos lại rút thẻ vàng cảnh cáo Sofiane Boufal vì nghĩ rằng cầu thủ này "ăn vạ". Nhưng trong pha quay chậm cho thấy Theo Hernandez đã có tác động đến Boufal

Cựu danh thủ Manchester United Rio Ferdinand cũng thắc mắc về tình huống này khi bình luận trên kênh truyền hình: "Đó là một pha vào bóng trái phép của Hernandez. Đáng lý Morocco phải được hưởng quả phạt đền".

Không riêng gì trận đấu này, World Cup 2022 đã xảy ra rất nhiều tranh cãi về các quyết định của trọng tài. Như ở trận bán kết giữa Croatia với Argentina, các cầu thủ Croatia cũng phản đối kịch liệt việc trọng tài người Ý Daniele Orsato cho Argentina được hưởng quả phạt đền phút 34. 

Trước đó, trọng tài đều bị chỉ trích trong ba trận tứ kết: Argentina - Hà Lan, Bồ Đào Nha - Morocco và Anh - Pháp.

Tình huống Mbappe bứt tốc khiến các hậu vệ Morocco chạy Tình huống Mbappe bứt tốc khiến các hậu vệ Morocco chạy 'bở hơi tai'

Phút 51, Mbappe bứt tốc thực hiện pha phản công nhanh ở cánh trái khiến các cầu thủ Morocco chạy 'bở hơi tai' rượt theo để ngăn cản tiền đạo Pháp xâm nhập vòng cấm địa.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên