![]() |
Anh Nguyễn Văn Hiếu - Ảnh: V.SỰ |
- Xã hội ngày một phát triển, ngày một giàu có. Tuy nhiên, sự giàu có ấy cần được chia đều hơn cho nhiều tầng lớp, nhiều bộ phận. Và nông dân, công nhân, người lao động trẻ chính là những bộ phận cần có đời sống vật chất lẫn tinh thần cao hơn hiện nay, điều đó cần được Đảng, Nhà nước quan tâm cải thiện. Nguồn lực của trí thức trẻ đất nước còn rất dồi dào, cần có thêm những cú hích để khơi gợi - thu hút họ bằng những chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc tốt để họ đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
* Ngoài niềm mong mỏi có liên quan mật thiết đến công tác Đoàn, công tác thanh niên, anh còn mong muốn gì về sự phát triển chung của đất nước ở đại hội lần này?
- Tất nhiên là còn nhiều. Chúng tôi là những lớp cán bộ kế thừa và đại hội lần này hướng đến hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tôi mong muốn những chỉ tiêu, giải pháp đề ra ở Đại hội XI tiếp tục làm nền tảng cho mục tiêu ấy hoàn thành.
Điều đó đồng nghĩa với sự phát triển nhanh nhưng phải luôn gắn liền với sự bền vững, có chiều sâu. Đó không chỉ là một đất nước mạnh mẽ, có tiếng nói với thế giới, mà còn là mỗi doanh nghiệp, mỗi sản phẩm khi đứng trên thị trường phải có sức cạnh tranh cao, mỗi người VN đều có sự tự tin, bản lĩnh trước mỗi công việc mình đang làm.
* Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên của một đô thị lớn, anh có những dự định gì trong kỳ đại hội này?
- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX đã đề ra “Sáu chương trình đột phá”, trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề: cải cách hành chính, xây dựng nguồn lực, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường... Thực tiễn đã chứng minh đoàn viên, thanh niên TP.HCM luôn đồng hành và là lực lượng xung kích để cùng TP giải quyết các vấn đề đặt ra trước sự phát triển nhanh, mạnh và vững chắc của TP và đất nước. Những nhiệm vụ này thời gian tới sẽ tiếp tục được tuổi trẻ TP phát huy trong vai trò là đồng tác giả với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP để thực hiện có hiệu quả các chương trình này.
Đặc biệt, một trong những mục tiêu của Năm thanh niên 2011 là xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, vì vậy chúng tôi sẽ cùng với các cấp, các ngành tạo ra thật nhiều môi trường thuận lợi hơn nữa cho đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ của TP tìm ra những giải pháp, sáng kiến để đóng góp tích cực cho những mục tiêu này. Thông qua môi trường hoạt động của Đoàn thanh niên sẽ có thật nhiều bạn trẻ được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành nguồn sinh lực trẻ cho Đảng, cho đất nước. Đó không chỉ là mong mỏi của riêng tôi, một đại biểu dự đại hội mà còn là mong mỏi của đoàn viên, thanh niên TP.
Tối 3-1, Đảng ủy đảo Trường Sa Lớn (thuộc huyện đảo Trường Sa) đã tiến hành kết nạp đảng viên mới cho cô giáo Bùi Thị Nhung, giáo viên huyện đảo. Bí thư Đảng ủy đảo Trường Sa Lớn Phạm Văn Chung cho biết: “Đồng chí Nhung là người dân đầu tiên của huyện đảo vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản VN. Đây là hoạt động của Đảng bộ đảo Trường Sa Lớn nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XI”.
Tại lễ kết nạp Đảng, đảng viên trẻ Bùi Thị Nhung cho biết: “Là người dân đầu tiên của huyện đảo Trường Sa được kết nạp vào Đảng Cộng sản VN, trong thời điểm cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tôi rất vinh dự và tự hào, tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của Đảng”. Cô giáo Bùi Thị Nhung bày tỏ lòng tin tưởng: “Là đảng viên trẻ hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sắp diễn ra, tôi mong đại hội sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho đời sống xã hội cả nước thời gian tới. Tôi mong Đảng và Nhà nước sẽ tạo điều kiện quan tâm hơn nữa đến Trường Sa để ở đảo Trường Sa Lớn này được thành lập trường tiểu học, các em học sinh trên đảo được học hết tiểu học rồi sau đó về đất liền học tiếp”. Đảng viên mới Bùi Thị Nhung là giáo viên duy nhất trong ba năm qua tại đảo Trường Sa Lớn. Hiện cô đang dạy bốn lớp (mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 và lớp 4) tại đảo. Buổi sáng cô dạy chính, chiều tổ chức các em học sinh học bài cũ tại lớp và chuẩn bị bài cho buổi học hôm sau. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận