27/06/2016 11:07 GMT+7

Môn hóa: cẩn thận với 30 câu đầu tiên

THS NGUYỄN CỬU PHÚC (tổ trưởng tổ hóa, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.HCM)
THS NGUYỄN CỬU PHÚC (tổ trưởng tổ hóa, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.HCM)

TTO - Môn hóa các em nên đọc kỹ đề bài, vội vàng dễ mắc sai lầm, dùng viết chì gạch chân những từ quan trọng, lựa chọn phương án đúng hay phương án sai, lựa chọn một phương án duy nhất hay lựa chọn nhiều phương án.

Làm theo trình tự từ trên xuống, làm nhanh nhưng cẩn thận 30 câu đầu tiên, với những câu hỏi quá đơn giản có thể lựa chọn luôn đáp án mà không cần mất thời gian đọc hết toàn bộ các lựa chọn khác.

Từ câu 31 trở đi, tìm các câu có dạng quen thuộc đã gặp để giải, sử dụng các kỹ năng đã được rèn luyện để giải quyết những câu hỏi ở mức độ vận dụng.

Đối với 10 câu cuối (vận dụng nâng cao) nên tóm tắt hay ghi sơ đồ rồi tìm hướng giải nhanh bài toán, không nên tập trung thời gian quá lâu vào một câu, nếu vẫn chưa giải được, tạm thời qua câu mới, lát sau nếu còn giờ ta thử giải lại.

Cuối cùng, ta có thể sử dụng phương pháp loại trừ để làm những câu hỏi mà ta chỉ có thể phỏng đoán.

Cần chắc chắn rằng phải hoàn thành tất cả các câu hỏi bởi vì luôn có một phần nhỏ dành cho sự may mắn.

THS NGUYỄN CỬU PHÚC (tổ trưởng tổ hóa, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên