25/11/2006 02:23 GMT+7

Mỗi ngày nhập 5.000 tấn lúa từ Campuchia

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Mặc dù giá lúa gạo ở ĐBSCL có giảm nhẹ nhưng lượng lúa Campuchia nhập về qua ngả biên giới Tây Nam vẫn không giảm. Hằng ngày có khá nhiều thương lái sang Campuchia mua lúa và bên kia biên giới các kho bãi đã tập kết hàng sẵn để đưa qua VN. Nhập về chủ yếu là hai loại lúa sóc và thơm lài dùng tiêu thụ nội địa, giá tại biên giới 2.900 đồng/kg, thơm lài 3.600 đồng/kg, Khaodakmali 3.300 đồng/kg.

H7HLBTlv.jpgPhóng to

Lúa Campuchia đang tập kết qua sông Sở Thượng, Hồng Ngự, Đồng Tháp

TT - Mặc dù giá lúa gạo ở ĐBSCL có giảm nhẹ nhưng lượng lúa Campuchia nhập về qua ngả biên giới Tây Nam vẫn không giảm. Hằng ngày có khá nhiều thương lái sang Campuchia mua lúa và bên kia biên giới các kho bãi đã tập kết hàng sẵn để đưa qua VN. Nhập về chủ yếu là hai loại lúa sóc và thơm lài dùng tiêu thụ nội địa, giá tại biên giới 2.900 đồng/kg, thơm lài 3.600 đồng/kg, Khaodakmali 3.300 đồng/kg.

Theo một số thương lái, mỗi ngày có khoảng 5.000 tấn lúa Campuchia nhập về VN. Hiện Campuchia đang vào kỳ thu hoạch chính vụ nên lượng lúa có khả năng tiếp tục được nhập về nhiều.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên