05/03/2014 06:11 GMT+7

Mỗi ngày cấp cứu 4-5 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn

T.LŨY
T.LŨY

TT - Ngày 4-3, bác sĩ Hoàng Xuân Thục - trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) - cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận hai nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn là N.T.V và T.H.M. (TP Cần Thơ), cả hai đều vào cấp cứu trong tình trạng bị vết rắn cắn ở tay, chân phù nề.

Sau khi được cấp cứu và truyền huyết thanh kháng nọc rắn, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo bác sĩ Thục, từ đầu năm đến nay số nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải cấp cứu rất nhiều, chỉ riêng khoa hồi sức cấp cứu mỗi ngày cấp cứu 4-5 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn, cao điểm có ngày lên đến 11 ca. Trong năm 2013 bệnh viện tiếp nhận trên 150 ca bị rắn cắn (chủ yếu là rắn lục đuôi đỏ).

Về nguyên nhân gần đây xuất hiện nhiều loại rắn này, bác sĩ Thục nói có thể do rắn này người ta không bắt ăn như các loại khác, cộng thêm việc trước đây có thời gian rộ tin đồn rắn này chữa được ung thư nên nhiều người bắt, nuôi để bán, sau đó thấy không có tác dụng nên thả ra.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên