26/06/2018 17:07 GMT+7

Mỗi năm khoảng 2.000 trẻ em chết đuối

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Giai đoạn 2015-2017 số vụ đuối nước và số trẻ em tử vong do đuối nước có xu hướng giảm, nhưng trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước.

Mỗi năm khoảng 2.000 trẻ em chết đuối - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội thảo triển khai chương trình hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em, sáng 26-6 - Ảnh: Đ.BÌNH

Bà Nguyễn Thị Hà - thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - cung cấp số liệu này tại Hội thảo triển khai chương trình hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam do Bộ LĐ-TB&XH cùng Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ vận động chính sách y tế toàn cầu Hoa Kỳ tổ chức sáng nay 26-6.

Theo bà Hà, với các nỗ lực của Việt Nam, tình hình tử vong do đuối nước ở trẻ em đã giảm so với giai đoạn trước, tuy nhiên vẫn ở mức cao và vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em.

"Tử vong do đuối nước ở trẻ em ở Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước có thu nhập cao, do đó ảnh hưởng đến quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền sống còn cho các em", bà Hà nói.

Với chương trình hợp tác này, Quỹ từ thiện Bloomberg cam kết tài trợ mạnh mẽ nhằm hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ an toàn, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi tại gia đình và cộng đồng.

Quỹ này cũng sẽ hỗ trợ dạy bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em 6-15 tuổi. Phạm vi hỗ trợ trước mắt của Quỹ Bloomberg sẽ tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hoá, Đăk Lăk, Đồng Tháp, Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác này cũng quan tâm tới việc nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam.

Tại hội thảo, bà Hà cũng cho biết thời gian tới Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai có hiệu quả chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với 8 bộ, ngành triển khai kế hoạch liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em đã được ký kết.

Theo đó sẽ triển khai dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em và các biện pháp giám sát trẻ, trông giữ trẻ tại gia đình, cộng đồng; phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức liên quan xây dựng mạng lưới phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam.

Đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự vào cuộc của toàn xã hội trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ phòng, chống đuối nước trẻ em, ưu tiên hỗ trợ việc học bơi và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em Triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em

Chiều 8/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên