16/09/2022 17:49 GMT+7

Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền

NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

TTO - Chiều 16-9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2022. Theo thang điểm 40, chuyên ngành báo truyền hình tổ hợp R78, R26 lấy điểm cao nhất với 37,19 điểm.

Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 1.

Năm nay thí sinh phải được 8, 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển 39 mã ngành, với hai thang điểm 30 và 40.

Với thang điểm 30, điểm chuẩn dao động từ 23,38 đến 27,80 điểm. Như vậy tối thiểu thí sinh phải đạt được ít nhất 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển một trong số các chuyên ngành có mức điểm thấp.

Thang điểm 40, điểm chuẩn dao động từ 33,33 điểm đến 37,19 điểm. Trong đó nhóm ngành báo chí, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng tiếp tục dẫn đầu về các mức điểm chuẩn cao.

Cụ thể, chuyên ngành báo truyền hình tổ hợp R78, R26 điểm trúng tuyển là 37,19/40 điểm, tiếp đó là ngành quan hệ công chúng chuyên ngành truyền thông marketing (chất lượng cao) với 36,59/40 điểm.

Nhìn chung để trúng tuyển vào đa số các chuyên ngành, thí sinh đều phải đạt điểm 8-9 mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Trước đó, năm 2021, ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm chuẩn cao nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 38,07 điểm khối D78, R26 (theo thang 40 điểm). 

Điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022 tại học viện cụ thể như sau:

Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 2.
Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 3.
Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 4.
Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 5.
Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 6.
Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 7.
Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 8.
Mỗi môn phải 8, 9 điểm mới trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh 9.
Ngành báo chí 28,25 điểm, cao nhất Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM Ngành báo chí 28,25 điểm, cao nhất Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM

TTO - Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành bằng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, dao động từ 20 - 28,25 điểm.

NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên