10/08/2011 00:05 GMT+7

Mỡ vịt làm nhiên liệu sinh học

DUY PHÚC (Theo Reuters)
DUY PHÚC (Theo Reuters)

TT - Nông dân tại một hợp tác xã nông nghiệp ở Dordogne, Pháp đang thu gom mỡ vịt thừa tại các nhà hàng và nông trại lân cận để điều chế thành nhiên liệu sinh học giá rẻ.

Mỡ vịt được nấu lên đến 49OC, tách nước ra để nguội, sau đó được trộn với cồn và kali hidroxit. Hỗn hợp này được xử lý để cho ra thành phẩm là nhiên liệu sinh học. Nhiên liệu sinh học được trộn với dầu diesel với tỉ lệ 30/70 theo luật của Pháp, giúp giảm 20% giá thành dầu diesel.

Riêng năm 2010, hợp tác xã nông nghiệp ở Dordogne - gồm 50 nông trại nhỏ - không những nuôi hơn 2 triệu con vịt, mà còn sản xuất 20.000 lít dầu diesel sinh học từ mỡ vịt và bán rẻ cho người dân trong vùng.

DUY PHÚC (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên