22/06/2018 16:03 GMT+7

Mở thêm 43 cơ sở đào tạo, 36 trung tâm sát hạch lái xe

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Theo phê duyệt bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ vừa được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, cả nước sẽ có thêm 43 cơ sở đào tạo và 36 trung tâm sát hạch.

Mở thêm 43 cơ sở đào tạo, 36 trung tâm sát hạch lái xe - Ảnh 1.

Cả nước sẽ tăng thêm 43 cơ sở đào tạo và 36 cơ sở sát hạch lái xe - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Cụ thể, về cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, quy hoạch, tính đến ngày 31-12- 2018, cho phép mở mới 43 cơ sở để nâng tổng số cơ sở đào tạo trong cả nước lên 386.

Vùng đồng bằng sông Hồng theo quy hoạch có 107 cơ sở, gồm 94 cơ sở hiện có và mở mới 13 cơ sở tại Hà Nội (7), Quảng Ninh (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Vĩnh Phúc (1) và Hà Nam (1).

Vùng trung du và miền núi phía Bắc sẽ mở mới 4 cơ sở tại  Lạng Sơn (1), Điện Biên (1) và Bắc Giang (2), nâng tổng số cơ sở đào tạo lái xe ở khu vực này lên 50.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung mở mới 8 cơ sở tại Thanh Hóa (1), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (3), Quảng Trị (1), Bình Đinh (1) và Khánh Hòa (1) để có tổng số 68 cơ sở đào tạo lái xe tại khu vực này.

Vùng Tây Nguyên sẽ bổ sung 3 cơ sở tại Gia Lai để nâng số lượng lên 27 cơ sở.

Vùng Đông Nam Bộ theo quy hoạch có 95 cơ sở, trong đó mở mới 7 cơ sở  tại TP.HCM (3), Tây Ninh (1), Bình Dương (2) và Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long quy hoạch có 39 cơ sở, trong đó mở mới 8 cơ sở, tại An Giang (1), Đồng Tháp (1), Long An (2), Tiền Giang (2) và Hậu Giang (1).

Quy hoạch cũng nâng tổng số trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ lên 155 trung tâm, trong đó mở mới 36 trung tâm. Cụ thể, vùng đồng bằng sông Hồng mở mới 8 trung tâm (tổng số 47 trung tâm);

Vùng trung du và miền núi phía Bắc quy hoạch 24 trung tâm, với 7 trung tâm là mở mới;

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung quy hoạch có 31 trung tâm, trong đó mở mới là 8;

Vùng Tây Nguyên quy hoạch có 9 trung tâm, với 1 trung tâm mở mới tại Đắk Nông;

Vùng Đông Nam Bộ quy hoạch có 27 trung tâm, trong đó mở mới 7 trung tâm tại TP.HCM (2), Bình Dương (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và Đồng Nai (1);

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long quy hoạch có 17 trung tâm, trong đó mở mới 5 trung tâm tại Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Trà Vinh và Bạc Liêu.

Theo Bộ GT-VT, việc nới quy hoạch, tăng số lượng cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe là căn cứ vào đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu người học lái xe.

TP.HCM "xin" mở thêm cơ sở đào tạo lái xe TP.HCM 'xin' mở thêm cơ sở đào tạo lái xe

TTO - UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho mở thêm 3 cơ sở đào tạo lái xe, đồng thời xem xét không thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ về mặt số lượng từ năm 2019.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên