17/07/2013 06:08 GMT+7

Mổ nội soi qua đường tự nhiên: không sẹo, giảm đau

LAN ANH
LAN ANH

TT - Thay vì mổ nội soi như thông thường, các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức đang áp dụng nội soi qua các lỗ tự nhiên, như mổ ruột thừa qua đường âm đạo, mổ nội soi lấy u nền sọ qua mũi...

hFdXmM4D.jpgPhóng to
Cắt đại trực tràng qua lỗ tự nhiên hậu môn - Ảnh: forum-bacsi.com

"Điểm đặc biệt là bệnh nhân không có sẹo sau mổ, giảm đau, thời gian ra viện là ba ngày sau mổ, ít hơn không đáng kể so với hình thức phẫu thuật truyền thống, nhưng chủ yếu để theo dõi sát những trường hợp được điều trị bằng phương pháp mới"

Bác sĩ ĐỖ TẤT THÀNH

Đề tài khoa học cấp nhà nước mổ nội soi cắt ruột thừa qua đường tự nhiên đã được triển khai ở Bệnh viện Việt - Đức hơn hai năm nay. Theo bác sĩ Đỗ Tất Thành, khoa phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa (Bệnh viện Việt - Đức), đã có trên 20 bệnh nhân được nội soi cắt ruột thừa qua ngả âm đạo, với ưu điểm của phương pháp là phẫu thuật được cho cả những trường hợp bị áp xe, có biến chứng.

Mặc dù phẫu thuật nội soi hiện hành chủ yếu là nội soi 1-2 lỗ với đường rạch trên da rất nhỏ nhưng vẫn để lại sẹo sau mổ. Trong khi theo bác sĩ Thành, nội soi qua đường tự nhiên không để lại sẹo, rất phù hợp những bệnh nhân có yêu cầu về thẩm mỹ... Sau thành công với phẫu thuật ruột thừa, các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức sẽ tiến tới ứng dụng trong cắt đại tràng, cắt thận, gan, lá lách. Đặc biệt với phẫu thuật cắt tạng đặc như lá lách, với phương pháp nội soi truyền thống các bác sĩ phải cắt nhỏ phần lá lách bị cắt trước khi lấy ra khỏi ổ bụng vì lỗ nội soi rất nhỏ, với phương pháp mới thì hoàn toàn có thể bỏ qua công đoạn này.

Theo các bác sĩ, chỉ có “vấn đề” chị em chưa lập gia đình hoặc chị em ngại ngần khi phẫu thuật ảnh hưởng chức năng của phụ nữ, nhưng qua những trường hợp điều trị thì chưa phát hiện sự ảnh hưởng.

Mới đây, các bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt - Đức đã nội soi lấy khối u nền sọ có thể tích tới 15cm3 qua mũi cho một bé gái 4 tuổi ở Nam Định. Một tháng sau mổ, bệnh nhi đã hết hẳn các hiện tượng phồng má, sụp mi, chảy máu mũi, không nhìn được, thậm chí tính mạng bị đe dọa trước mổ, mà sức khỏe đã trở lại gần như bình thường. Bên cạnh đó, khoa này đã phẫu thuật lấy u tuyến yên qua mũi mà không phải mở hộp sọ.

Ông Trần Bình Giang, phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết có thể ứng dụng phương pháp này điều trị các bệnh lý dạ dày, đường mật, tụy. Theo ông Giang, các trung tâm nội soi lớn trên thế giới đã áp dụng phương pháp này từ năm 2004 và đã có nhiều ứng dụng nội soi qua các đường tự nhiên như mũi, miệng, hậu môn, tiết niệu... đem lại hiệu quả điều trị khá nổi bật.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên