30/07/2004 16:28 GMT+7

Mô hình nhà hát Opera nhỏ bằng nửa sợi tóc

Đ.TÂM (Theo IOL)
Đ.TÂM (Theo IOL)

TTO - Các nhà khoa học đã chế tạo được mô hình nhà hát Sydney Opera nhỏ nhất thế giới, nó nhỏ đến nỗi mà chỉ có thể nhìn rõ được bằng kính hiển vi điện tử.

DzKWXoNr.jpgPhóng to
Mô hình nhà hát Opera nhỏ hơn nhà hát thật 1 triệu lần
TTO - Các nhà khoa học đã chế tạo được mô hình nhà hát Sydney Opera nhỏ nhất thế giới, nó nhỏ đến nỗi mà chỉ có thể nhìn rõ được bằng kính hiển vi điện tử.

Mô hình này do Martin Straub và Le Huong Nguyen của trường ĐH Swinburne thực hiện, với chiều dài chỉ 60 micron - bằng một nửa chiều rộng sợi tóc của con người. Nếu so với nhà hát Opera thật nó nhỏ hơn 1 triệu lần, nhưng vẫn chứa đựng tất cả những chi tiết phức tạp với những cánh buồm trắng của nhà hát Opera thật.

Mô hình này được tạo từ chất liệu thủy tinh và polyme với ánh sáng tia laser cực mạnh để tạo thành trạng thái lỏng. Kết quả thu được khi nhìn bằng mắt thường giống như đốm bụi nhỏ, và cần phải khuyếch đại tới 1900 lần bằng kính hiển vi điện tử mới có thể nhìn thấy được.

ftyrE4ri.jpgPhóng to
Nhà hát Opera
Mô hình cho thấy phương pháp tạo ra những cấu trúc phức tạp với những đặc điểm không tiêu chuẩn như phần nhô ra, bề mặt cong và nhiều chi tiết khác như những bậc thang nhỏ xíu và cả phần mái vòm.

Straub cho biết, anh và Nguyen đã tạo nên mô hình này để cho thấy khả năng của kỹ thuật laser có thể làm được. Chúng tôi có thể làm được những cấu trúc nhỏ hơn cả tế bào của con người.

Đ.TÂM (Theo IOL)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên