Tại đây cha tôi được phẫu thuật để sắp lại ruột. Ngày 14-2, dù cha tôi chưa khỏe hẳn nhưng bác sĩ đã cho xuất viện. Về nhà cha tôi bệnh nặng hơn nên ngày 15-2 chúng tôi phải đưa ông trở lại bệnh viện cấp cứu. Lúc này bác sĩ chẩn đoán cha tôi bị nhiễm trùng nặng, phải mổ lần thứ hai vào ngày 16-2. Đến ngày 10-3 cha tôi vẫn chưa được xuất viện và viện phí đã gần 20 triệu đồng. Cha tôi bị nhiễm trùng do việc phẫu thuật tại bệnh viện, nhưng khi tôi làm đơn xin miễn giảm viện phí thì không được bệnh viện giải quyết.
Bác sĩ Lê Minh Ký (trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức) trả lời:
- Ngày 4-2 bệnh nhân nói trên được mổ cấp cứu tại bệnh viện vì bị tắc ruột do hậu quả của lần mổ cách đây khoảng 30 năm. Khi mổ các bác sĩ gỡ ruột bị dính ra, theo dõi hậu phẫu một tuần thấy tình trạng bệnh nhân ổn định mới cho xuất viện. Tuy nhiên, khi về nhà bệnh nhân mới có biểu hiện viêm ruột. Đây là hậu quả của việc tắc ruột (làm ruột bị giãn mỏng, có nguy cơ thiếu máu nuôi dẫn đến viêm, rỉ dịch, gây xì ruột, viêm phúc mạc). Bệnh viện xin khẳng định về chuyên môn bác sĩ phẫu thuật hoàn toàn không sai và không gây biến chứng cho bệnh nhân.
Do bệnh nhân có thể trạng suy kiệt, nhiễm trùng nặng, phải sử dụng kháng sinh đặc trị, truyền đạm, chất béo, đường nên viện phí lên khoảng 18 triệu đồng. Gia đình đã đóng được 10 triệu đồng và có đơn xin miễn giảm viện phí. Hiện ban giám đốc bệnh viện đang xem xét, giải quyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận